Nhiều chung cư ở Đà Nẵng chậm tiến độ

21/11/2011 09:42 GMT+7

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng về chương trình xây dựng 7.000 căn hộ phục vụ chương trình có nhà ở cho nhân dân TP, hiện đã có 52 khối nhà với 2.707 căn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; 12 khối nhà chung cư với 1.524 căn hộ đã triển khai thi công trong năm 2011, dự kiến sẽ bàn giao vào năm 2012. Đặc biệt, theo kế hoạch, 19 khối nhà với khoảng 2.513 căn hộ, nhưng cuối cùng không kịp bàn giao vì... thi công chậm trễ.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng về chương trình xây dựng 7.000 căn hộ phục vụ chương trình có nhà ở cho nhân dân TP, hiện đã có 52 khối nhà với 2.707 căn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; 12 khối nhà chung cư với 1.524 căn hộ đã triển khai thi công trong năm 2011, dự kiến sẽ bàn giao vào năm 2012. Đặc biệt, theo kế hoạch, 19 khối nhà với khoảng 2.513 căn hộ, nhưng cuối cùng không kịp bàn giao vì... thi công chậm trễ.

Giám đốc Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, đó là chung cư 12 tầng tại khu tái định cư Nại Hiên Đông và chung cư 11 tầng tại khu dân cư Phong Bắc gồm 12 khối nhà với 1.397 căn hộ do Vinaconex thi công. Lý do chậm trễ, theo Vinaconex, đây là những công trình sử dụng cấu kiện bê tông đúc sẵn lắp ghép tại công trường, trong khi nhà máy sản xuất cấu kiện này mới khánh thành vào ngày 14.10. Tiếp theo, chung cư 7 tầng tại khu dân cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông do Vicoland đầu tư và chung cư 9 tầng tại khu Đại Địa Bảo do Liên danh 579 và Đức Mạnh làm chủ đầu tư với khoảng 10 khối nhà và 1.383 căn hộ cũng chậm trễ tiến độ so với cam kết của các chủ đầu tư. "Nguyên nhân chủ yếu do các nhà đầu tư khó huy động vốn vay để triển khai dự án", ông Nguyễn Ngọc Tuấn nói. Sở Xây dựng đề nghị UBND TP.Đà Nẵng có biện pháp để tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư tiếp cận được vốn vay nhằm triển khai dự án đúng thời gian cam kết.

Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.