Mạnh tay với nạn phá rừng

28/07/2015 10:15 GMT+7

Thượng tá Phùng Tất Thành, Chánh văn phòng Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết Công an H.Bảo Lâm đang tiếp tục truy bắt 3 nghi can trong vụ triệt hạ 207 cây thông 32 năm tuổi tại tiểu khu (TK) 466, thuộc thôn 3, xã Lộc Tân (Bảo Lâm).

Thượng tá Phùng Tất Thành, Chánh văn phòng Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết Công an H.Bảo Lâm đang tiếp tục truy bắt 3 nghi can trong vụ triệt hạ 207 cây thông 32 năm tuổi tại tiểu khu (TK) 466, thuộc thôn 3, xã Lộc Tân (Bảo Lâm).

Mạnh tay với nạn phá rừngRừng thông bị triệt hạ - Ảnh:Lâm Viên
Trung tuần tháng 7.2015, Cơ quan điều tra Công an H.Bảo Lâm đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 nghi can liên quan vụ phá rừng trên gồm Trương Mạnh Hùng (31 tuổi, còn gọi là Hùng Mường, quê tỉnh Thanh Hóa), Quách Hải Tô (42 tuổi, còn gọi là Tô Mường) và Lê Viết Tưởng (40 tuổi, còn gọi là Tưởng Điện) đều ngụ xã Lộc Tân (Bảo Lâm).
Như Thanh Niên đã phản ánh, trước đó ngày 31.5, Ban Quản lý rừng phòng hộ ĐamBri và kiểm lâm địa bàn xã Lộc Tân (Bảo Lâm) phát hiện lâm tặc sử dụng cưa máy ngang nhiên triệt hạ hơn 207 cây thông tại TK 466 và để cây lại hiện trường.
Cũng liên quan đến việc hủy hoại rừng thông tại H.Bảo Lâm, cuối tháng 6.2015, lực lượng Kiểm lâm H. Bảo Lâm bắt quả tang Nguyễn Văn Cao (43 tuổi, ngụ xã Lộc Ngãi) dùng bình xịt bơm thuốc diệt cỏ vào cây thông tại TK 444 nhằm làm chết cây. Tiếp đó ngày 6.7, cơ quan chức năng cũng bắt quả tang Trần Văn Tiếp (23 tuổi, ngụ xã Lộc Ngãi) đang đổ hóa chất vào gốc thông hủy hoại rừng tại TK 614. Tại hiện trường vẫn còn hàng chục khối gỗ thông mà những kẻ hủy hoại rừng chưa kịp tiêu hủy hoặc lấy đi. Cả hai khai nhận đã đầu độc và đốn hạ rừng thông nhiều lần bằng hóa chất và cưa hạ cây để lấy đất trồng cà phê.
Trước đó, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng), bắt khẩn cấp Phạm Văn Hải (46 tuổi), ngụ thôn 9, xã Đạm Bri (Bảo Lộc), một trong 3 thủ phạm đầu độc gần 700 cây thông 31 năm tuổi tại tiểu 466A. Tại huyện Di Linh, Công an huyện khởi tố và bắt tạm giam 3 cán bộ thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tam Hiệp (Di Linh) gồm Nguyễn Tiến Anh (37 tuổi), Nguyễn Tiến Hưởng (47 tuổi) và Nguyễn Hữu Dũng (33 tuổi) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong quá trình được giao quản lý bảo vệ rừng, các cán bộ trên đã buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng phá rừng nghiêm trọng tại các tiểu khu 703 và 704.
Theo Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng, nạn phá rừng thông xảy ra nóng nhất tại các huyện Bảo Lâm, Lạc Dương, Di Linh và vùng ngoại ô TP.Đà Lạt.
Trong 6 tháng đầu năm 2015, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản 1.049 vụ vi phạm pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng (tăng 5,5% so với cùng kỳ 2014); trong đó phá rừng trái phép chiếm 279 vụ, với tổng diện tích rừng bị phá 115 ha (tăng 54,8ha so với cùng kỳ 2014). Cơ quan chức năng đã tịch thu 1.150m3 gỗ các loại, 396 phương tiện vi phạm và thu nộp ngân sách 9,9 tỷ đồng; có 22 vụ xử lý hình sự.
Ông Lê Văn Minh, giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng, trả lời chất vấn đại biểu HĐND tỉnh mới đây đã thừa nhận có sự tiếp tay, thông đồng giữa cán bộ ngành lâm nghiệp và lâm tặc.
Ông Minh đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo cơ quan điều tra rà soát lại các vụ vi phạm quy định bảo vệ rừng để từ đó xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể liên quan.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.