Kinh tế Hà Nội vẫn tăng trưởng

09/04/2013 08:45 GMT+7

Theo báo cáo của UBND TP.Hà Nội tại cuộc họp của Ban chấp hành Đảng bộ TP quý I.2013, kinh tế Thủ đô có mức tăng cao hơn và mức lạm phát thấp hơn so với cùng kỳ năm 2012.

Theo báo cáo của UBND TP.Hà Nội tại cuộc họp của Ban chấp hành Đảng bộ TP quý I.2013, kinh tế Thủ đô có mức tăng cao hơn và mức lạm phát thấp hơn so với cùng kỳ năm 2012.

Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 7,5%, cao hơn mức 7,3% của năm 2012. Các ngành dịch vụ, bán lẻ, du lịch, nông nghiệp đều có mức tăng khá.

Quý I.2013, tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn đạt 42.912 tỉ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ, đầu tư nước ngoài tăng với 61 dự án, tổng vốn đăng ký 149 triệu USD, tăng 56% về số dự án và 25% về số vốn so với cùng kỳ năm 2012. Tuy vậy, sản xuất công nghiệp, xây dựng tiếp tục khó khăn, tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ. Trong 45 sản phẩm công nghiệp chủ lực, có 25 sản phẩm giảm sản lượng. Đến hết tháng 3.2013, Hà Nội có 2.271 DN ngừng hoạt động (tăng 19%). Cùng với đó, tổng dư nợ tín dụng giảm 4,39% so với tháng 12/2012 nhưng nợ xấu gia tăng, đến cuối tháng 2.2013 là 6,29%.

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, Hà Nội cần hỗ trợ thị trường, giải quyết hàng tồn kho, đẩy mạnh xúc tiến thương mại; tháo gỡ khó khăn về vốn, lãi suất, khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp thông qua các quỹ và ngân hàng thương mại; triển khai hiệu quả gói 100 tỉ đồng về hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp; khơi thông thị trường bất động sản, đặc biệt, cần cải cách thủ tục hành chính, làm thông thoáng môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

                                                 V.C

>> Hà Nội xử phạt hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em trên 6 tuổi
>> Tội phạm Trung Quốc trộm cước viễn thông ở Hà Nội
>> Tai nạn liên hoàn, xa lộ Hà Nội kẹt xe kéo dài
>> Ngày đầu xử phạt trẻ em không đội MBH: Hà Nội chỉ nhắc nhở, Đà Nẵng khó xử lý
>> Giá cước taxi ở Hà Nội sẽ tăng 600 - 1.000 đồng/km
>> Mãn nhãn với hàng ngàn sản phẩm kim hoàn giữa lòng Hà Nội
>> Đã cấp nước cho hơn 70.000 hộ dân Hà Nội
>> Hà Nội kiến nghị tăng mức xử phạt vi phạm giao thông
>> Người Hà Nội trồng rau trên vỉa hè

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.