Kiên Giang tổ chức đua ghe ngo đầu năm mới

21/02/2013 09:18 GMT+7

Tại TP. Rạch Giá (Kiên Giang) vừa diễn ra giải đua ghe ngo mở rộng nhân dịp đầu năm mới. Đây không chỉ là dịp để đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Kiên Giang giao lưu, rèn luyện sức khỏe mà còn mang ý nghĩa đem lại sự may mắn cho phum sóc trong năm mới.

Tại TP. Rạch Giá (Kiên Giang) vừa diễn ra giải đua ghe ngo mở rộng nhân dịp đầu năm mới. Đây không chỉ là dịp để đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Kiên Giang giao lưu, rèn luyện sức khỏe mà còn mang ý nghĩa đem lại sự may mắn cho phum sóc trong năm mới.

Kiên Giang tổ chức đua ghe ngo đầu năm mới

Tham dự giải có 8 đội ở các huyện Gò Quao, Giồng Riềng, Châu Thành và TP.Rạch Giá, với 480 vận động viên tham gia. Các đội được chia là 2 bảng thi đấu vòng tròn ở cự ly 1.000 m và chọn ra 4 đội vào bán kết tranh các thứ hạng. Kết quả, đội ghe ngo của chùa Thôn Dôn 2 (TP.Rạch Giá) giành cúp vô địch và giải thưởng 8 triệu đồng.

Tin, ảnh: Đình Tuyển

>> Sôi nổi hội vật và đua ghe truyền thống đầu xuân
>> Đua ghe ngo mừng lễ hội Óc Oom Bóc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.