Khám phá lễ hội Huyền thoại thác Yang Bay

10/07/2015 10:10 GMT+7

Nha Trang - Khánh Hòa những ngày giữa tháng 7 nhộn nhịp với hơn 50 hoạt động thuộc Festival Biển 2015. Lễ hội “Huyền thoại thác Yang Bay” được tổ chức tại Công viên du lịch Yang Bay vào ngày 12.7 là một trong những chương trình ấn tượng và đặc sắc.

Nha Trang - Khánh Hòa những ngày giữa tháng 7 nhộn nhịp với hơn 50 hoạt động thuộc Festival Biển 2015. Lễ hội “Huyền thoại thác Yang Bay” được tổ chức tại Công viên du lịch Yang Bay vào ngày 12.7 là một trong những chương trình ấn tượng và đặc sắc.

Du khách thỏa thích tắm thác Yangbay - Ảnh: Nguyễn Chung
Du khách thỏa thích tắm thác Yangbay - Ảnh: Nguyễn Chung
Điểm nhấn của lễ hội “Huyền thoại thác Yang Bay” diễn ra tại sân khấu thác Yang Bay với nội dung chính là chương trình biểu diễn nghệ thuật công phu, với sự tham gia biểu diễn của nhiều diễn viên, trong đó có cả những người Raglai bản địa.
Kịch bản dựa trên tác phẩm “Huyền thoại thác Yang Bay” của nhà thơ Lê Bá Cảnh, tái hiện lại một thiên tình sử ly kỳ, éo le của nàng Tiên Út con nhà Trời với một chàng trai bản địa và cuộc đấu tranh quyết liệt của con người với những quy luật nghiệt ngã của thiên nhiên để bảo vệ sự sống cùng sự hình thành thác Yang Bay.
Trong khuôn khổ lễ hội, sẽ có nhiều hoạt động thú vị diễn ra cùng lúc. Tại “Khu tâm linh Mộc Thần” với khung cảnh tĩnh lặng, tôn nghiêm của cây đa thần huyền thoại, du khách có thể thắp hương khấn nguyện tại Miếu thần hoặc gửi những lời cầu nguyện tới thần linh thông qua sợi dây tơ hồng; được “ông Đồ” hướng dẫn viết thư pháp...
Đến với lễ hội Huyền thoại thác Yang Bay, du khách sẽ mãn nhãn khi tham quan Vườn hồng 999.999 đóa và dạo chơi trong Vườn Tiên đủ sắc màu hoa. Tiếp đó là thỏa thích tham gia các trò chơi dân gian, đậm chất truyền thống của người Raglai, như: đua heo, đá gà, cưỡi đà điểu; thưởng thức các tiết mục biểu diễn: đàn chai, thổi kèn bằng trái rừng, đàn chén, đàn đá, kèn Taleploi, nhảy Aerobic, ảo thuật đường phố, thổi Beatbox... Thêm một cảm giác sợ sệt nhưng thích thú khi ôm chú cá sấu sống đang thở khò khè để chụp những tấm hình lưu niệm hay tham gia vào các trò chơi: Tarzan đu dây có thưởng, bắn hỏa tiễn, bóng nước, mát xa cá, chụp hình với trăn...
Du khách muốn tìm hiểu về phong tục tập quán, đời sống của người Raglai thì có thể tới Khu nhà sàn “Mẫu hệ Raglai”. Tại đây, du khách sẽ được giới thiệu về tập tục mẫu hệ, các dụng cụ lao động, sinh hoạt của người Raglai; chương trình lễ “Mừng lúa mới” của người dân tộc Raglai, biểu diễn ca nhạc, nhạc cụ dân tộc, nấu rượu cần, nướng thịt xiên, thổi sáo trúc…
Trong thời gian diễn ra lễ hội, các nhà hàng Chapi, Đại Ngàn, Đảo Ngọc sẽ tổ chức phục vụ khách đến tham dự lễ hội với các món ăn độc đáo đặc trưng Yang Bay như: đà điểu pháo, bàn tay cá sấu, bao tử đà điểu hấp ớt xanh, heo hấp bí đỏ…. Khu vực thác Yang Bay, quầy Suối Xanh cũng phục vụ các món ăn dân gian, các món nướng, cơm lam…
Nằm cuối xã Khánh Phú, H.Khánh Vĩnh (Khánh Hoà), chỉ cách Nha Trang khoảng một giờ chạy xe ô tô, Yang Bay như một “món quà” được tạo hóa ban tặng cho vùng đất này. Những ngày hè, du khách hãy đến với Yang Bay để hoà mình vào hơi thở núi rừng, cảm nhận sự yên bình của cuộc sống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.