'Giám sát' khoản gạo trợ cấp cho đồng bào tái định cư thủy điện

12/08/2013 09:29 GMT+7

Lần thứ 4 kể từ tháng 6.2012, đồng bào Cơtu ở 2 huyện Đông Giang, Tây Giang (Quảng Nam) được hỗ trợ gạo sau khi di dời vào các làng tái định cư.

Cụ thể, Công ty CP thủy điện A Vương vừa cấp 37 tấn gạo cho hơn 400 hộ dân ở 2 làng tái định cư Pachepalanh, Cutchrun (tại địa bàn xã Ma Cooih, H.Đông Giang) và Alua, Kala (xã Dang, H.Tây Giang). Tổng số 1.730 nhân khẩu được hỗ trợ gạo với định mức 10 kg gạo/nhân khẩu/tháng.

Chương trình hỗ trợ này bắt đầu từ tháng 6.2012, kéo dài trong vòng 3,5 năm. Đáng chú ý, chính quyền địa phương và các già làng cùng “giám sát” việc sử dụng gạo của đồng bào đúng mục đích, không cho phép người dân… mang gạo đi bán để mua hàng hóa khác. Kết thúc đợt thứ 4, đã có tổng cộng 207 tấn gạo được Công ty CP thủy điện A Vương cấp cho đồng bào, chưa kể ngồn kinh phí hơn 5,8 tỉ đồng mà công ty này đã hỗ trợ địa phương trong giai đoạn 2008 - 2015 để giúp phát triển sản xuất, ổn định đời sống tại các làng tái định cư.

H.X.H

Cuộc thi sáng tạo robot dành cho học sinh

Ngày 10.8, tại TP. Đà Nẵng, cuộc thi “Sáng tạo robot dành cho học sinh – ROBODNIC 2013 đã được tổ chức lần đầu tiên với sự tham gia của gần 150 học sinh khối THPT trên địa bàn thành phố. Với chủ đề “Rồng thiêng ra biển lớn”, lấy cảm hứng và ý tưởng từ Cầu Rồng – cây cầu ấn tượng bắc qua sông Hàn, các bạn trẻ đam mê công nghệ đã chế tạo những chú robot thông minh, nhạy bén đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật khắt khe của cuộc thi. Vòng chung kết của ROBODNIC 2013 diễn ra trong 2 ngày 10 và 11.8 tại Nhà thi đấu thể thao Trường THPT Phan Châu Trinh (TP. Đà Nẵng).

An Dy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.