Gần 1.200 ha rừng tràm U Minh Hạ có nguy cơ cháy cao

05/03/2015 10:45 GMT+7

Ngày 4.3, tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết hiện 3.000 ha rừng tràm U Minh Hạ bị khô hạn, trong đó có gần 1.200 ha được ngành kiểm lâm đặt trong tình trạng báo động nguy cơ cháy cao.

Ngày 4.3, tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết hiện 3.000 ha rừng tràm U Minh Hạ bị khô hạn, trong đó có gần 1.200 ha được ngành kiểm lâm đặt trong tình trạng báo động nguy cơ cháy cao.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã huy động hơn 500 người, gồm nhân viên kiểm lâm và người dân sở tại trực 24/24 giờ tại các chòi canh lửa để quan sát, phát hiện sớm khi rừng cháy. Nhiều đợt diễn tập chữa cháy rừng được thực hiện, đồng thời chuẩn bị công tác hậu cần phục vụ chữa cháy.
Rừng tràm U Minh Hạ có tổng diện tích 75.000 ha, tập trung chủ yếu tại 3 huyện Trần Văn Thời, Thới Bình và U Minh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.