Đắk Lắk đối mặt với khô hạn

04/03/2014 09:55 GMT+7

Theo thống kê của Sở NN-PTNT Đắk Lắk, diện tích cây trồng vụ đông xuân trên địa bàn tỉnh hiện bị khô hạn là 445 ha, chủ yếu là lúa và bắp; trong đó có 312 ha cây trồng ngoài kế hoạch.

Các huyện bị hạn nhiều là M'Đrắk, Ea Súp, Ea Kar, Krông Bông... Theo kế hoạch vụ đông xuân 2013 - 2014, tỉnh Đắk Lắk sản xuất 41.050 ha cây trồng các loại, nhưng đến nay nông dân đã gieo trồng hơn 47.057 ha (vượt hơn 6.000 ha); trong đó lúa nước 35.345 ha, vượt 5.759 ha. Qua khảo sát, có 50 ha lúa chắc chắn mất trắng; dự kiến cuối vụ gần 1.200 ha lúa nước bị ảnh hưởng do khô hạn. Ở một số vùng chuyên canh cà phê, nguồn nước ngầm cũng đang suy giảm mạnh, ảnh hưởng đến khả năng cung cấp nước tưới.

                                                                               T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.