Các khu du lỊch chuẩn bị đón tết

13/01/2015 09:00 GMT+7

Dự báo lượng khách du xuân Ất Mùi 2015 sẽ tăng do thời gian nghỉ tết kéo dài 9 ngày. Nhiều khu du lịch ở Khánh Hòa đang nâng cấp cơ sở vật chất và dịch vụ để đón khách.

Dự báo lượng khách du xuân Ất Mùi 2015 sẽ tăng do thời gian nghỉ tết kéo dài 9 ngày. Nhiều khu du lịch ở Khánh Hòa đang nâng cấp cơ sở vật chất và dịch vụ để đón khách.

 
Du khách bên thác Yang Bay
Du khách bên thác Yang Bay  - Ảnh: Y.B
Khu du lịch Đảo Khỉ - Suối Hoa Lan
Hai khu du lịch Đảo Khỉ và Suối Hoa Lan nằm trên vùng biển, cách TP.Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 18 km về phía Bắc. Theo Công ty CP Du lịch Long Phú, chuẩn bị đón khách dịp xuân Ất Mùi, công ty đã đầu tư hàng tỉ đồng nâng cấp cơ sở vật chất hai khu du lịch này: Hạ thủy hai tàu sức chứa 50 khách/tàu, trị giá hơn 2 tỷ đồng; nâng tổng số tàu lên 20 chiếc và có thể vận chuyển mỗi lượt 700 khách. Tại khu du lịch Suối Hoa Lan, nhà hàng Hương Lan được sửa chữa và mở rộng với chi phí hơn 1 tỷ đồng. Nâng cấp các khu nhà nấm ven biển cho khách nghỉ ngơi tại Đảo Khỉ và suối Hoa Lan với chi phí hơn 1,5 tỉ đồng…
Bên cạnh đó, cán bộ, nhân viên công ty đang khẩn trương chuẩn bị nhiều chương trình hấp dẫn phục vụ khách. Tại khu du lịch Đảo Khỉ, dịp tết Ất Mùi có hội đua thuyền thúng của ngư dân địa phương; biểu diễn đi cà kheo với các loại trang phục Việt Nam tiêu biểu như áo dài, áo tứ thân, áo bà ba…; chợ hải sản do ngư dân đánh bắt được tại đầm Nha Phu như hàu, ốc hương, cá, cua, ghẹ... Đặc biệt, sẽ có “Đại tiệc buffet cho khỉ” với hơn 1.000 kg trái cây mỗi ngày.
Tại khu du lịch Suối Hoa Lan, du khách đón Xuân trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp: con đường đầy hoa phong lan dưới tán lá rừng; vườn Tiên Du với bộ sưu tập trên 100 loài lan rừng quý hiếm của Việt Nam; rừng mai nhiều sắc màu và kiểu dáng lạ... Tại khu vui chơi, du khách sẽ xem tiết mục xiếc chim độc đáo; xem biểu diễn mô tô nước trên biển; thưởng thức hơn 100 loại bánh của các vùng miền tại khu ẩm thực Hương Việt...
Công viên du lịch Yang Bay
Công viên du lịch Yang Bay nằm trên địa phận xã miền núi Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa); cách TP.Nha Trang khoảng một giờ đi ô tô. Chuẩn bị đón khách du xuân, khu du lịch này cũng đang khẩn trương hoàn thành nhiều hạng mục: Tại cổng công viên, tượng bầy dê (con vật biểu tượng cho năm Ất Mùi) đang được xây dựng để du khách chụp hình lưu niệm. Vườn hồng 999.999 đang được chăm sóc để nở rộ vào dịp tết Nguyên đán. Vườn Tiên với các tượng thú, nhà nấm khổng lồ nhiều sắc màu đang được tu sửa...
Đến với Yang Bay vào mùa xuân này, ngay tại cổng khu du lịch, du khách sẽ được đội múa lân đi cà kheo chào đón; được các thầy đồ hướng dẫn viết thư pháp; bắn dây tơ hồng, tung điều ước lên cây Mộc Thần... Tiếp đó, du khách sẽ tham quan trại nuôi cá sấu; du ngoạn bằng xe điện hoặc xe lửa cổ tích. Tại khu hồ chính dưới thác Yang Bay, du khách có thể tham gia các trò chơi: đu dây Tazan, bóng nước, bắn hỏa tiễn; thưởng thức dịch vụ massage cá... Đến khu tắm khoáng nóng, du khách sẽ tắm nước khoáng tự nhiên, ngâm nước khoáng thảo dược...
Công viên du lịch Yang Bay có nhiều nhà hàng: Nhà hàng Đại Ngàn khoảng 500 chỗ ngồi, phục vụ các món ăn chế biến từ nguyên liệu núi rừng như: gỏi chuối rừng, măng rừng bóp chua, cua đá rang me, cơm lam, dê núi xông hơi… Đặc biệt, có nhiều món ăn chế biến từ cá sấu và đà điểu rất hấp dẫn. Nhà hàng Đảo Ngọc nằm trên mặt hồ với tầm nhìn thoáng đãng. Ở đây, ngoài các món ăn hấp dẫn, du khách có thể yêu cầu nhà bếp chế biến những món ăn về cá do chính mình câu, trong đó món được ưa thích là cá suối chiên giòn chấm mắm me…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.