Bệnh viện miền núi bắc Quảng Nam quá tải

25/02/2013 09:41 GMT+7

Ngày 24.2, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã yêu cầu Sở Y tế có kế hoạch bổ sung và đầu tư trang thiết bị cho Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc (đóng tại TT Ái Nghĩa, H.Đại Lộc) sau khi bệnh nhân phản ánh tình trạng quá tải thường xuyên gấp 2,5 lần.

Bệnh viện này có nhiệm vụ cấp cứu, khám chữa bệnh ở khu vực miền núi Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, cùng với địa bàn huyện Đại Lộc và một số xã cận kề của huyện Duy Xuyên, Điện Bàn.

Tuy nhiên, với qui mô 300 giường bệnh, bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải khi tiếp nhận lượng bệnh nhân nội trú lên đến 700 người/ngày, chưa kể khám bệnh cho khoảng 500 người/ngày nên phải kê thêm giường, nằm 2 người/giường. Trong khi đó, đội ngũ bác sĩ cũng thiếu (trung bình 2-3 bác sĩ/khoa, phòng), một số kỹ thuật chuyên môn bệnh viện thực hiện được nhưng chưa được trang bị máy móc nên buộc phải chuyển lên tuyến trên, là nguyên nhân khiến bệnh nhân lo lắng về chất lượng khám chữa bệnh không đảm bảo.

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.