Bắt cóc đòi nợ, cả nhóm đi tù

08/07/2015 09:10 GMT+7

TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt nhóm bị cáo 4 người cùng ngụ TP.Biên Hòa về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt nhóm bị cáo 4 người cùng ngụ TP.Biên Hòa về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, tòa tuyên phạt Nguyễn Thanh Quý (25 tuổi) 6 năm tù, Trần Trung Hiếu (20 tuổi) 5 năm 6 tháng tù, Trịnh Thanh Hải (27 tuổi) 5 năm tù và Nguyễn Thanh Quyền (19 tuổi, em ruột Quý; cả 4 cùng ngụ TP. Biên Hòa) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo (do khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi).

Theo cáo trạng, vào tháng 2.2014, Quý đứng ra vay giúp cho anh Nguyễn Thành 228 triệu đồng. Do Thành không trả tiền đúng hẹn, vào ngày 25.6.2014, Quý rủ Quyền và Hiếu dùng dao khống chế anh Thành, đưa đến một quán cà phê viết giấy nhận nợ và gọi điện về nhà yêu cầu gia đình trả trước 100 triệu đồng.

Gọi điện không được, chiều cùng ngày, Quý, Quyền, Hiếu và Hải khống chế anh Thành đưa đến nhà gặp cha mẹ anh này đòi 100 triệu đồng thì bị công an bắt.

Riêng Hải bỏ trốn, đến ngày 22.8.2014 thì ra đầu thú. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.