Báo động tội phạm trẻ: Băng trộm tuổi học trò

17/06/2015 09:51 GMT+7

Giá mỗi chiếc xe đạp điện khá lớn, ít thì 7,8 triệu, nhiều thì tới mười mấy triệu đồng, chính là một “miếng mồi ngon” cho những cậu học trò có tật trộm cắp...

Giá mỗi chiếc xe đạp điện khá lớn, ít thì 7,8 triệu, nhiều thì tới mười mấy triệu đồng, chính là một “miếng mồi ngon” cho những cậu học trò có tật trộm cắp...

Xe đạp điện-tài sản khá lớn được các em học sinh sử dụng, là mồi ngon cho các nhóm trộm cắp trẻ tuổi Xe đạp điện-tài sản khá lớn được các em học sinh sử dụng, là mồi ngon cho các nhóm trộm cắp trẻ tuổi - Ảnh: Nguyễn Tú

Xe đạp điện... có cánh?

Cuối năm 2014 đến đầu năm 2015, tại H.Gio Linh (Quảng Trị) rộ nạn mất cắp xe đạp điện. Các nạn nhân hầu hết là học sinh cấp 3. Hiện trường các vụ mất cắp là quán cơm, quán “nét”, quán nước... ven đường, nơi tập trung đông học trò lứa tuổi này. Nghĩ “của đi thay người” nên nhiều em và các bậc phụ huynh không báo án. Chính điều này lại làm nạn trộm cắp xe đạp điện tại địa phương càng thêm nhức nhối. Những chiếc xe đạp có động cơ điện tuy không có cánh nhưng “bay” liên tục...

Có thể kể ra đây các vụ mất trộm tiêu biểu như ngày 1.1, em N.T.K (trú xã Gio Việt) sau khi bước ra khỏi quán karaoke tại TT.Cửa Việt thì không thấy chiếc xe đạp điện xinh xắn của mình đâu. Ngày 5.2, bọn trộm đã liều lĩnh vào các nhà dân chuyên giữ xe cạnh Trường THPT Gio Linh trộm 1 chiếc xe đạp điện màu đỏ của học sinh V.V.L. Hay ngày 8.1, em N.V.L đã phải khóc thét khi chiếc xe đạp điện mới cóng đã “bỏ đi” khi em vừa vào 1 quán “net” trong thị trấn chơi game chưa đầy 30 phút...

Dẫu không có nạn nhân báo án, nhưng với nhiệm vụ của mình, Công an H.Gio Linh vẫn bám, nắm tình hình. Nhận thấy việc mất cắp loại tài sản này quá phổ biến; đồng thời với quyết tâm không để lọt án mờ, chìm theo thời gian, làm người dân bất an. Đầu tháng 2.2015, Công an H.Gio Linh đã xác lâp chuyên án mang bí số 215T do đại úy Dương Đức Thuận, Phó trưởng Công an huyện phụ trách. Đơn vị chủ công là Đội CSĐT tội phạm về TTXH và Đội điều tra tổng hợp.

Hốt trọn ổ

Mở chuyên án, các trinh sát đã phát hiện 1 nhóm 5 học sinh lớp 11, 12 trên địa bàn có dấu hiệu “giàu” lên thấy rõ, trong một thời gian ngắn. Nhóm này dù điều kiện gia đình hoặc trung bình hoặc nghèo khó, nhưng luôn rủng rỉnh tiền trong túi, sẵn sàng vung tay cho những cuốc “cày” game nhiều giờ và những trận ăn nhậu tơi tả. Đáng chú ý có 2 học sinh đang chấp hành hình phạt án treo. Tuy vậy, do chưa có chứng cứ, nên các trinh sát vẫn tiếp tục ẩn mình theo dõi, chờ bắt quả tang...

Ngày 10.2, thời cơ đến khi các trinh sát nắm được thông tin vào trưa cùng ngày băng trộm này sẽ hành sự tại quán cơm bình dân K.M (địa chỉ KP.6, TT.Gio Linh). Được biết, đây là một quán cơm mà đối tượng phục vụ chủ yếu là các em học sinh. Đúng lúc quán đông khách, 1 đối tượng nhanh chóng vào dắt trộm xe mà không ai trong quán phát hiện, 1 đối tượng nổ xe máy bên ngoài canh gác. Cả hai hí hửng ra về và không biết rằng nhất cử nhất động của mình đều đã bị công an ghi lại. Lưới đã giăng sẵn, nhưng các trinh sát quyết theo dõi để hốt trọn ổ, “nắm tóc” luôn cả điểm tiêu thụ hàng gian.

Diễn biến tiếp theo, đúng như đoán định của lực lượng công an, đầu giờ chiều cùng ngày, 2 kẻ cắp đưa chiếc xe đạp điện vừa “thó” được vào bán với giá bèo bọt tại một tiệm cầm đồ gần khu vực bến xe TP.Đông Hà. Lập tức, các trinh sát ập vào bắt quả tang, thu giữ tang vật trước ánh mắt hoảng hốt của 2 tên trộm trẻ tuổi.

Tại cơ quan điều tra, danh tính của cả 2 được làm rõ là T.Đ.H (19 tuổi) và T.Đ.A (18 tuổi, cùng trú TT.Cửa Việt, H.Gio Linh và cùng đang học lớp 12). Qua đấu tranh, H. và A. không còn cách nào khác ngoài việc nhanh chóng khai ra các “đồng đội” gồm T.Đ.N (18 tuổi). T.Q.A (19 tuổi) và T.Đ.C (17 tuổi, cũng là học sinh cùng trường với H. và A.).

Theo lời khai của cả nhóm, từ cuối năm 2014 đến khi bị bắt, nhóm này đã thực hiện trót lọt 11 vụ trộm cắp xe đạp điện, hầu hết diễn ra trên địa bàn H.Gio Linh. Nạn nhân là bạn bè, người quen hoặc bất kỳ ai sử dụng xe đạp điện nhưng để hớ hênh. Và hầu hết số tiền thu bất chính từ việc bán xe đạp điện ăn trộm, cả nhóm nướng hết vào chơi game, nhậu nhẹt...

Thông tin thêm về vụ án, thiếu tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp (Công an H.Gio Linh) cho biết quá trình điều tra do án mờ nên đơn vị đã gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm trả lại sự bình yên của nhân dân, đặc biệt là đối với các em học sinh nên các thành viên trong ban chuyên án đã cố gắng hết sức, lần theo những manh mối, dù nhỏ... và đã bắt gọn băng trộm tuổi học trò.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.