Nhiều người Ukraine trốn quân dịch ra nước ngoài, nghị sĩ đề xuất truy tố, dẫn độ

Văn Khoa
Văn Khoa
05/09/2023 15:16 GMT+7

Một nhà lập pháp Ukraine đề nghị Kyiv bắt đầu thủ tục dẫn độ những người Ukraine trong độ tuổi quân dịch đã trốn sang Ba Lan và các nước khác thuộc Liên minh châu Âu bằng cách hối lộ giới chức.

Vào ngày 1.9, ông David Arachamia, lãnh đạo đảng Đầy tớ của Nhân dân Ukraine, nói rằng các cơ quan thực thi pháp luật Ukraine nên yêu cầu dẫn độ những người đàn ông trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đã rời Ukraine trái phép để trốn khỏi lệnh điều động, và truy tố đối tượng này, theo báo Kyiv Post.

Bão Bild mới đây dẫn số liệu từ Bộ Nội vụ Đức cho hay kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào ngày 24.2.2022, đã có hơn 163.000 người tị nạn Ukraine trong độ tuổi quân dịch đã đến Đức.

Nghị sĩ Ukraine đề xuất truy tố, dẫn độ người trốn quân dịch ra nước ngoài

Ngoài ra, báo Ba Lan Rzeczpospolitej dẫn dữ liệu do Lực lượng Biên phòng Ba Lan cung cấp cho hay 2,87 triệu người Ukraine trưởng thành đã vượt biên sang Ba Lan trong khoảng thời gian từ ngày 24.2.2022 đến ngày 31.8.2023. Ước tính có khoảng 80.000 nam giới trong độ tuổi 18-60, có khả năng đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự, đã nhập cảnh vào Ba Lan, theo Kyiv Post.

Phát ngôn viên Lực lượng Biên phòng Ba Lan Anna Michalska nói rằng không biết có bao nhiêu người thực sự đáp ứng các yêu cầu được miễn nghĩa vụ quân sự.

Nhiều người Ukraine trốn quân dịch bằng cách hối lộ, Tổng thống Zelensky ra lệnh mới - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng tại cửa khẩu biên giới ở Shehyni (Ukraine) chờ nhập cảnh vào Ba Lan ngày 27.2.2022

Reuters

Ukraine có chung biên giới với năm quốc gia mà người Ukraine có thể đi qua, gồm Ba Lan, Slovakia, Hungary, Romania và Moldova. Ông Fedir Venislavsky, thành viên của Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo quốc gia Ukraine, cho hay số lượng những người trốn tránh chiến tranh một cách bất hợp pháp và tị nạn ở nước ngoài là rất đáng kể.

Phát ngôn viên Lực lượng Cảnh sát Ba Lan Mariusz Ciarka chỉ ra rằng đã có một số trường hợp cá nhân bị chặn lại khi cố gắng vượt biên trái phép mà không được miễn nghĩa vụ quân sự.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 558 có diễn biến gì nóng?

Trước đó, vào tháng 7, Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) đã khởi tố nghị sĩ Lyudmila Marchenko và trợ lý của bà về tội tham nhũng hoặc yêu cầu hối lộ để cấp cho một người đàn ông giấy phép rời khỏi Ukraine cũng như đăng ký cho người đàn ông này vào Shlyakh, hệ thống cho phép đàn ông trong độ tuổi quân dịch rời khỏi đất nước.

Sau nhiều trường hợp mà trong đó các ủy ban quân y Ukraine và các cơ quan có thẩm quyền khác nhận hối lộ để cấp giấy chứng nhận miễn quân dịch vì sức khỏe một cách gian lận cho những người trong độ tuổi nhập ngũ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra lệnh rà soát lại tất cả các giấy phép được cấp kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát, theo Kyiv Post.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.