Nhiều mô hình độc đáo của người trẻ

Vũ Thơ
Vũ Thơ
17/03/2024 09:00 GMT+7

Trong những tuần đầu của Tháng Thanh niên 2024, với tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều mô hình độc đáo, đổi mới, có ý nghĩa thiết thực với người dân và nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

T.Ư Đoàn cho biết với chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng", từ ngày 25.2 - 14.3, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực. Các phong trào, hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân được triển khai với cách làm sáng tạo, hiệu quả, có chiều sâu. Nhiều công trình thanh niên đã góp phần tích cực thay đổi diện mạo nông thôn, văn minh đô thị.

Nhiều mô hình độc đáo của người trẻ- Ảnh 1.

Nhiều mô hình của người trẻ có ý nghĩa thiết thực với cộng đồng

CTV

Các cấp bộ Đoàn đã có nhiều mô hình đổi mới, thực tiễn, gần gũi với người dân, phù hợp với đặc thù của địa phương. Tại Hà Nội, mô hình "Xe hiến máu lưu động" được triển khai ở tất cả các đơn vị cơ sở, thu hút hơn 13.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia và thu về hơn 4.000 đơn vị máu. Đặc biệt, mô hình "Chợ phiên điện tử livestream bán các sản phẩm OCOP" được triển khai với mong muốn phát huy vai trò tiên phong xung kích của thanh niên ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển kinh tế.

Mô hình "Áo mới trường em" đã được Đoàn thanh niên tỉnh Bình Thuận triển khai tại các điểm trường khó khăn vùng sâu vùng xa, nhằm giúp thanh thiếu nhi và thầy, cô giáo tại các trường trên địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn có môi trường học tập khang trang, sạch đẹp.

Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư triển khai mô hình "Rừng cây thanh niên - Vườn cây thanh niên - Đường cây thanh niên" tại tỉnh Lai Châu, đã trồng mới 36.000 cây trong đó 10.000 cây tạo thành cảnh quan "Rừng cây thanh niên" và 26.000 cây được chia thành các "Vườn cây thanh niên". Trong tuần đầu tiên, các đoàn viên, thanh niên trong khối đã thực hiện trồng mới 10.000 cây giổi.

Một mô hình ý nghĩa được triển khai tại Lạng Sơn là "Hỗ trợ và ứng cứu thanh thiếu nhi trên không gian mạng" nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của Đoàn thanh niên trong việc bảo vệ, chăm lo cho thanh thiếu niên, nhi đồng; nắm bắt, định hướng, đồng hành, bảo vệ thanh thiếu nhi trên không gian mạng. Tại đây cũng triển khai mô hình "Tiếng loa thanh niên" được thiết kế dưới dạng loa cảm biến tự động sử dụng năng lượng mặt trời, khi có người qua lại, loa sẽ phát thông điệp bảo vệ môi trường và cảnh báo đổ rác đúng nơi quy định. Mô hình được lắp đặt thí điểm tại điểm đen về rác thải trên địa bàn thành phố, góp phần xây dựng đô thị văn minh.

Theo báo cáo của các tỉnh, thành đoàn, trong những tuần đầu của Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn trong cả nước đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Các hoạt động chăm lo, đồng hành và phát huy thanh niên được tổ chức ở khắp mọi miền Tổ quốc, tạo dấu ấn đậm nét. Cả nước đã ra quân 14.000 đội hình tình nguyện, thực hiện hơn 8.000 công trình thanh niên; hỗ trợ được hơn 1.000 địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số, với hơn 42.000 lượt người được hỗ trợ.

Các cấp bộ Đoàn đã thực hiện 5.000 hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn; hơn 6.000 hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh; gần 6.000 hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; hơn 4.000 hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hơn 8.000 hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội. Đã có hơn 4.000 hoạt động hỗ trợ 48.463 thanh thiếu nhi yếu thế, người già neo đơn…

Các cấp bộ Đoàn cũng trao tặng 26.944 bản đồ VN nhằm hưởng ứng cuộc vận động "Tự hào một dải non sông"; và nhiều đơn vị có mô hình tiêu biểu, sáng tạo, giải quyết hiệu quả các vấn đề của địa phương, đơn vị. Hơn 1.000 hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cho 34.065 đoàn viên, thanh niên được tổ chức trên khắp cả nước. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được quan tâm, chú trọng. Trong 2 tuần, toàn Đoàn kết nạp gần 46.000 đoàn viên mới, thành lập mới 75 chi đoàn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.