Mối đang gây hại cây xanh trong di tích quốc gia đền Bà Triệu

12/10/2023 15:57 GMT+7

Nhiều cây xanh ở Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu đang bị mối gây hại, trong đó những cây đã chết khô.

Ngày 12.10, thông tin từ Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu (xã Triệu Lộc, H.Hậu Lộc, Thanh Hóa) cho biết, mối đang ngày càng lan rộng, tấn công hệ thống cây xanh trong khu vực di tích.

Mối đang gây hại cây xanh trong di tích quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu - Ảnh 1.

Một cây xanh trong khuôn viên đền Bà Triệu đã bị mối ăn làm cây chết khô

MINH HẢI

Theo thống kê của Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt Bà Triệu, trong khuôn viên rộng gần 3.900 m2 của khu di tích đền Bà Triệu hiện có 355 cây lâu năm.

Tuy nhiên, trong tổng số 355 cây thì có 45 cây đã và đang bị mối gây hại; 4 cây đã chết do mối ăn. Khu vực khuôn viên phát hiện 43 tổ mối.

Ngoài ra, khu vực sảnh khu nhà đón tiếp và khu vực sân Thiên Tính có hiện tượng mối làm tổ phía dưới và đùn đất lên gây nguy cơ sụt lún nền.

Mối đang gây hại cây xanh trong di tích quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu - Ảnh 2.

Nhiều cây xanh đang tươi tốt cũng bị mối ăn từ gốc lên thân khoảng 4 - 6 m

MINH HẢI

Theo quan sát của PV, trong khuôn viên di tích đền Bà Triệu, nhiều cây xanh có tuổi đời hàng chục năm đã và đang bị mối ăn phần vỏ từ gốc lên thân, cao từ 4 – 6 m. Một số cây đã chết do bị mối ăn.

Theo đánh giá của Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa, hiện trạng mối đã và đang gây nguy hại cho hệ thống cây xanh trong khu di tích. Về lâu dài, mối có thể sẽ lan rộng vào các kiến trúc hoặc cấu kiện gỗ của nhà tiền đường, nhà trung đường, nhà hậu cung…

Do đó, nếu không có biện pháp cấp bách để xử lý mối một cách triệt để và lâu dài sẽ ảnh hưởng đến di tích.

Mối đang gây hại cây xanh trong di tích quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu - Ảnh 3.

Hệ thống cây xanh trong di tích quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu đang bị đe dọa vì mối ăn

MINH HẢI

Ông Trương Hoài Nam, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và bảo tồn di sản Thanh Hóa, phụ trách Ban quản lý di tích Bà Triệu, cho biết việc mối gây nguy hại cho hệ thống cây xanh ở khu vực đền Bà Triệu đã diễn ra nhiều năm qua và trở nên nguy cấp hơn từ đầu năm 2023 đến nay.

Theo ông Nam, trước đây đã có đơn vị đến thử nghiệm công trình diệt mối trên 2 cây xanh bằng cách phun thuốc, tuy nhiên hiệu lực thuốc chống mối chỉ kéo dài được khoảng 1 năm, sau đó mối lại tiếp tục gây hại vì không thể triệt tận gốc.

Mối đang gây hại cây xanh trong di tích quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu - Ảnh 4.

Nhiều cây có tuổi đời hàng chục năm đang bị mối gây nguy hại

MINH HẢI

"Những tháng qua, chúng tôi phân công cán bộ ban quản lý thường xuyên quét dọn, phá bỏ các ụ mối bằng phương pháp thủ công. Đó là giải pháp tạm thời thôi, không thể triệt tiêu hoàn toàn các loài mối. Do đó, chúng tôi đã tổ chức đoàn kiểm tra, khảo sát, lập dự án trình UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt dự án diệt và chống mối cho khu di tích", ông Nam cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.