Nhiều cây xăng vẫn hết hàng, bán nhỏ giọt

03/11/2022 13:34 GMT+7

Sau hai ngày xăng tăng giá, trong sáng 3.11, tình hình thị trường xăng dầu ở TP.HCM đã đỡ căng thẳng hơn những ngày trước đó nhưng tình trạng hết xăng , tạm ngưng hoạt động vẫn còn phổ biến.

Nhiều cây xăng trên những tuyến đường ở Q.5, 6, 11, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân… lượng khách xếp hàng mua xăng vẫn đông nhưng so với những ngày trước đã giảm. Nhiều cây xăng lớn thuộc hệ thống Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (Mipec), Công ty cổ phần vật tư - xăng dầu (Comeco)… đã hoạt động xuyên suốt không còn gián đoạn như những ngày trước. Các hệ thống nhỏ và đơn vị được nhượng quyền vẫn bị gián đoạn nguồn cung hoặc bán hàng nhỏ giọt, cầm chừng.

Những ngày trước trạm xăng này (góc đường Âu Cơ và Lạc Long Quân, Q.11) vẫn hoạt động bình thường nhưng lúc 7 giờ sáng nay đã thông báo "Hết xăng, chờ nhập hàng"

Minh Đăng

Trạm xăng Hiệp Quế trên đường Âu Cơ giao với Lũy Bán Bích sáng nay vẫn còn hoạt động đến khoảng 10 giờ thì tạm ngưng vì hết hàng

Minh Đăng

Nhân viên ở đây cho biết chỉ còn dầu, xăng đang nhập về, khoảng đầu giờ chiều sẽ có lại, mong khách hàng thông cảm

Minh Đăng

Các đại lý nhượng quyền luôn trong tình trạng hết hàng. Cây xăng ở góc đường Bàu Cát này thường xuyên ngừng hoạt động trong nhiều ngày qua

Minh Đăng

Một trạm xăng lớn khác thuộc hệ thống Hiệp Quế trên đường Trường Chinh (Tân Bình) còn duy trì hoạt động 2 trụ bơm, nhiều trụ khác tạm ngưng

Minh Đăng

Một trạm xăng thuộc hệ thống Comeco, trên đường Trường Chinh đoạn gần ngã tư Bảy Hiền, những ngày trước thường hết xăng vào khoảng 9 - 10 giờ sáng; trưa nay vẫn còn hoạt động một trụ bơm những trụ phía ngoài tạm ngưng

Minh Đăng

Khoảng 11 giờ trưa nay, một trạm xăng lớn của hệ thống Petrolimex trên đường Lý Thường Kiệt hoạt động bình thường, lượng khách đổ xăng giảm khoảng gần một nửa so với những ngày trước đó

Minh Đăng

Cách đấy chừng 1 km, một trạm xăng của Comeco gần chợ Tân Bình, lượng khách xếp hàng mua xăng khá đông, những trụ bên ngoài tạm ngưng chỉ còn 1 - 2 trụ bơm phía trong hoạt động

Minh Đăng

Trạm xăng trên đường Kinh Dương Vương (Q.6) hoạt động xuyên suốt trong những ngày qua. Trưa nay xe bồn tiếp tục cung cấp hàng để phục vụ người dân

Minh Đăng

Một cây xăng lớn thuộc Petrolimex cùng trên đường Kinh Dương Vương đoạn gần công viên Phú Lâm (Q.6) trưa nay cũng được xe bồn chở hàng đến bổ sung nguồn cung. Những hôm trước trạm xăng này cũng đưa vào sửa chữa phần trụ đế bằng xi măng bên dưới các trụ bơm

Minh Đăng

Xung quanh khu vực bến xe miền Tây đến trưa ngày 3.11 vẫn còn 2 cây xăng ngưng hoạt động vì hết hàng. Một số cây xăng khác tiếp tục duy trì bán theo định mức 30.000 đồng/lượt với xe máy và 200.000 đồng/lượt xe ô tô

Minh Đăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.