Nhiều cây gỗ quý trong Vườn quốc gia Yók Đôn bị lâm tặc triệt hạ

16/06/2015 16:35 GMT+7

(TNO) Nhiều cây gỗ hương, cẩm sừng, có đường kính gốc từ 40 - 60 cm, bị triệt hạ nằm cạnh đường tuần tra của kiểm lâm, phần thân gỗ ước nhiều mét khối đã bị lâm tặc lấy đi.

(TNO) Nhiều cây gỗ hương, cẩm sừng, có đường kính gốc từ 40 - 60 cm, bị triệt hạ nằm cạnh đường tuần tra của kiểm lâm, phần thân gỗ ước nhiều mét khối đã bị lâm tặc lấy đi.

Hiện trường những cây gỗ quý bị lâm tặc chặt hạ ở Vườn quốc gia Yók Đôn - Ảnh: Nguyên BìnhHiện trường những cây gỗ quý bị lâm tặc chặt hạ ở Vườn quốc gia Yók Đôn - Ảnh: Nguyên Bình
Ngày 16.6, ông Nguyễn Hữu Thiện, Giám đốc Vườn quốc gia Yók Đôn (Đắk Lắk), cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ việc lâm tặc triệt hạ một số cây gỗ quý ngay trong lâm phần của vườn quốc gia cách đây vài ngày. Hiện vườn đang tiến hành đánh giá khối lượng gỗ bị mất, chuyển phần gỗ còn sót lại về để xử lý theo quy định. 
Khu vực rừng bị lâm tặc “xẻ thịt” thuộc tiểu khu 463 và 470. Có 4 cây gỗ hương, 3 cây cẩm sừng, mỗi cây đường kính gốc từ 40 - 60 cm, bị triệt hạ nằm gần một con suối (được gọi là suối Bò), cạnh đường tuần tra của kiểm lâm, phần thân gỗ ước nhiều mét khối đã bị lâm tặc lấy đi.
Theo ông Thiện, vụ trộm gỗ này xảy ra do địa bàn của vườn khá rộng, lâm tặc đã lợi dụng giờ ăn cơm, nghỉ trưa hoặc thời điểm giao ca tuần tra của lực lượng kiểm lâm để xâm nhập vào rừng chặt hạ, đưa gỗ ra ngoài.
Một thợ sơn tràng đã giải nghệ ở vùng Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết gỗ hương hiện là hàng hiếm, giá khá cao, từ 35 - 45 triệu đồng/m3, còn gỗ cẩm sừng khoảng 20 triệu đồng/m3. Do đó những cây gỗ quý trong các khu bảo tồn, vườn quốc gia luôn là mục tiêu bị lâm tặc nhòm ngó, chờ cơ hội chặt hạ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.