Nhật - Trung căng thẳng vụ xả nước nhiễm xạ

06/09/2023 06:05 GMT+7

Chính phủ Nhật Bản hôm qua thông báo đã đệ trình một văn bản lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) phản đối lệnh cấm nhập khẩu hải sản toàn diện của Trung Quốc, theo Kyodo News.

Lệnh cấm này được Trung Quốc đưa ra ngay sau khi Nhật bắt đầu xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào ngày 24.8.

Nhật - Trung căng thẳng vụ xả nước nhiễm xạ   - Ảnh 1.

Một chợ hải sản ở Bắc Kinh

Reuters

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho hay Trung Quốc đã thông báo cho WTO về lệnh cấm nhập khẩu khẩn cấp vào ngày 31.8, dẫn đến việc Nhật đưa ra phản đối. Tài liệu do Nhật trình lên WTO lập luận rằng việc dừng nhập khẩu của Trung Quốc là "hoàn toàn không thể chấp nhận được", và Tokyo sẽ tiếp tục yêu cầu Bắc Kinh "bãi bỏ ngay lập tức biện pháp đó". 

Ông Matsuno cho biết thêm Nhật đã yêu cầu Trung Quốc xem xét lại lệnh cấm nhập khẩu dựa trên các quy tắc của hiệp định thương mại Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) mà cả Tokyo và Bắc Kinh đều là bên ký kết. Ngoài lệnh cấm trên, hàng hóa đến Trung Quốc đối diện sự kiểm tra chặt chẽ hơn kể từ khi Nhật công bố kế hoạch xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý, theo Reuters. Bắc Kinh chưa có phản ứng mới.

Xem Thủ tướng Nhật Bản thưởng thức sashimi cá "ngon và an toàn" từ vùng xả nước nhiễm xạ Fukushima

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.