Nhật - Mỹ phát triển tên lửa đánh chặn vũ khí bội siêu thanh

13/08/2023 17:54 GMT+7

Tờ Yomiuri của Nhật Bản ngày 13.8 đưa tin rằng lãnh đạo nước này và Mỹ sẽ công bố thỏa thuận cùng phát triển tên lửa nhằm ngăn chặn vũ khí bội siêu thanh trong tuần sau.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol sẽ đến Mỹ để gặp Tổng thống Joe Biden tại Trại David, nơi nghỉ ngơi của tổng thống Mỹ ở bang Maryland, vào ngày 18.8. Tờ Yomiuri dẫn các nguồn tin từ chính quyền Nhật Bản tiết lộ rằng Tổng thống Biden cũng sẽ gặp riêng Thủ tướng Kishida và một trong số các chủ đề là việc hợp tác phát triển tên lửa đánh chặn.

Nhật - Mỹ phát triển tên lửa đánh chặn vũ khí bội siêu thanh - Ảnh 1.

Tên lửa đánh chặn SM-3 Block 2A do Mỹ và Nhật Bản cùng phát triển trong một lần được phóng

CƠ QUAN PHÒNG THỦ TÊN LỬA MỸ

Khác với các đầu đạn tên lửa đạn đạo thông thường, vốn bay theo quỹ đạo có thể đoán trước, vũ khí bội siêu thanh có thể thay đổi đường bay nên khó bị nhắm mục tiêu hơn. Hai nước đồng minh dự kiến phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa mới trong vòng 10 năm.

Hồi tháng 1, Mỹ và Nhật Bản đã đồng ý xem xét việc phát triển tên lửa đánh chặn tại cuộc họp 2+2 giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao hai nước, theo Reuters. Hai bên cũng đã công bố kế hoạch tăng cường hợp tác phòng thủ trên bộ, trên biển và trong không gian trước mối lo ngại ngày càng tăng từ một số nước khác.

Israel có hệ thống đánh chặn tên lửa bội siêu thanh đầu tiên

Trung Quốc, Nga và CHDCND Triều Tiên đều đã phát triển vũ khí bội siêu thanh và Cơ quan Tình báo quốc phòng Mỹ hồi tháng 3 cảnh báo Bắc Kinh có thể đã triển khai một vũ khí bội siêu thanh có khả năng tấn công các căn cứ Mỹ tại Thái Bình Dương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.