Nhật đã làm gì sau khi phát hiện tàu hải quân Trung Quốc vào lãnh hải?

Văn Khoa
Văn Khoa
12/02/2023 16:09 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định một tàu khảo sát của hải quân Trung Quốc hôm nay 12.2 đã đi vào lãnh hải của Nhật gần một đảo trong tỉnh Kagoshima.

Bộ Quốc phòng Nhật nói rằng một tàu khảo sát của hải quân Trung Quốc đã đi vào vùng biển Nhật từ phía tây nam của đảo Yakushima trong tỉnh Kagoshima vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng 12.2, đánh dấu lần thứ 7 một tàu khảo sát Trung Quốc vào vùng biển ngoài khơi Kagoshima kể từ tháng 11.2021, theo Kyodo News.

Tokyo đã bày tỏ quan ngại về hành động của con tàu khảo sát Trung Quốc nói trên tới Bắc Kinh thông qua các kênh ngoại giao, theo Bộ Quốc phòng Nhật. Con tàu đó đã ra khỏi lãnh hải Nhật gần đảo Kuchinoshima, cách Yakushima khoảng 50 km về phía tây nam, vào khoảng 4 giờ 10 phút sáng 12.2.

Nhật đã làm gì sau khi phát hiện tàu hải quân Trung Quốc vào lãnh hải? - Ảnh 1.

Một bức ảnh cho thấy một tàu khảo sát của hải quân Trung Quốc đang di chuyển trong lãnh hải Nhật gần đảo Yakushima thuộc tỉnh Kagoshima ở phía tây nam của Nhật

Chụp màn hình Kyodo News

Tàu khảo sát thường được sử dụng để tiến hành nghiên cứu, chẳng hạn như xác định địa hình dưới nước để điều hướng tàu ngầm.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc đối với cáo buộc trên của Bộ Quốc phòng Nhật.

Tàu Trung Quốc đã nhiều lần đi vào lãnh hải của Nhật hoặc đi qua các khu vực lân cận, đáng chú ý nhất là gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông, theo Kyodo News.

Trung Quốc, Đài Loan đều phản đối Nhật đổi tên khu vực hành chính có đảo Senkaku/Điếu Ngư

Trước đó, Lực lượng tuần duyên Nhật ngày 30.1 nói rằng 4 tàu của chính phủ Trung Quốc đã đi vào vùng biển Nhật xem là lãnh hải xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào sáng sớm cùng ngày. Các tàu Trung Quốc được cho là đã di chuyển trong vùng biển cách một số tàu cá và một tàu khảo sát của Nhật vài km, theo Đài NHK.

Lực lượng tuần duyên Nhật cho hay đã điều động tàu tuần tra để đảm bảo an toàn cho các tàu nước này và cảnh báo các tàu Trung Quốc rời khỏi "lãnh hải Nhật Bản" ngay lập tức.

Trong khi đó, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) tối 30.1 dẫn lời phát ngôn viên Cam Vũ của Lực lượng hải cảnh Trung Quốc nói rằng các tàu Nhật Bản, trong đó có tàu nghiên cứu Shinsei Maru, đã "xâm nhập bất hợp pháp lãnh hải của Trung Quốc" ngoài khơi quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, theo tờ South China Morning Post ngày 31.1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.