Nhật Bản tiếp tục hoãn phóng tên lửa đưa tàu lên mặt trăng

Khánh Như
Khánh Như
28/08/2023 08:53 GMT+7

Chỉ 30 phút trước lịch trình hôm nay, Nhật Bản hoãn phóng tên lửa chở tàu đổ bộ thông minh khám phá mặt trăng (SLIM) do gió ở tầng khí quyển tiếp tục cản trở sứ mệnh.

H-IIA, tên lửa hạng nặng của Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA), ban đầu được lên kế hoạch phóng vào sáng 26.8, chở theo một vệ tinh ghi lại quang phổ, hình ảnh tia X (XRISM) và SLIM lên mặt trăng. Tuy nhiên, vụ phóng đã được dời 2 lần do lo ngại về thời tiết, theo Bloomberg.

Reuters đưa tin JAXA đã lên kế hoạch bắt đầu cuộc đổ bộ lên mặt trăng của SLIM vào tháng 1 đến tháng 2.2024. Dự kiến, sứ mệnh sẽ được triển khai trong khoảng 3 năm, và được kỳ vọng cung cấp nhiều thông tin hơn về các hiện tượng vật lý thiên văn trong vũ trụ, cũng như các sự kiện trong thiên hà.

Nhật Bản tiếp tục hoãn phóng tên lửa đưa tàu lên mặt trăng - Ảnh 1.

Tên lửa H-IIA dự kiến được phóng tại trung tâm vũ trụ Tanegashima trên đảo Tanegashima, phía tây nam Nhật Bản

REUTERS

Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (Nhật Bản), công ty chịu trách nhiệm chế tạo và phóng tên lửa, đã không công bố ngày phóng dự kiến tiếp theo. 

Sau 1 năm không đạt nhiều thành tựu về khám phá vũ trụ, Nhật Bản đang tìm cách xoay chuyển tình thế để hỗ trợ chương trình không gian nước này, vốn ngày càng tụt hậu so với tập đoàn công nghệ thám hiểm không gian SpaceX của tỉ phú Mỹ Elon Musk.

Nhiệm vụ Luna-25 thất bại ảnh hưởng thế nào đến chương trình không gian Nga?

Nếu và khi sứ mệnh được nối lại, Nhật Bản sẽ trở thành quốc gia mới nhất hướng đến mặt trăng, sau khi tàu vũ trụ Luna 25 của Nga vào tuần trước đâm vào bề mặt mặt trăng và Chandrayaan-3 của Ấn Độ đã hạ cánh thành công gần cực nam vệ tinh tự nhiên của trái đất.

Tính đến nay, chỉ mới có 4 quốc gia thành công trong mục tiêu chinh phục mặt trăng, bao gồm Mỹ, Nga (quốc gia kế thừa của Liên Xô), Trung Quốc và Ấn Độ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.