Nhật Bản, Anh ký thỏa thuận quốc phòng bước ngoặt

12/01/2023 06:30 GMT+7

Theo Reuters, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 11.1 đã ký Thỏa thuận Tiếp cận tương hỗ (RAA) tại London.

Đây là thỏa thuận quốc phòng quan trọng nhất giữa 2 nước trong hơn một thế kỷ, cho phép Anh triển khai lực lượng tới Nhật Bản và ngược lại. RAA được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm các nước G7 của ông Kishida. Phố Downing cho biết các nguyên tắc của RAA đã được thống nhất hồi tháng 5.2022.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 11.1 ký Thỏa thuận Tiếp cận tương hỗ (RAA) tại London

reuters

Chuyến thăm và việc ký kết thỏa thuận là một phần của chiến lược đối ngoại mới của chính quyền London, được Anh xây dựng theo hướng nghiêng về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong quá trình thắt chặt quan hệ an ninh và thương mại tại khu vực. “Thỏa thuận Tiếp cận tương hỗ có tầm quan trọng lớn lao cho cả hai nước. Thỏa thuận củng cố cam kết của chúng tôi tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”, Reuters ngày 11.1 dẫn lời Thủ tướng Sunak.

Ông Kishida đang thăm Anh trong khuôn khổ chuyến công du các nước G7, và lần lượt đến 5 nước Anh, Pháp, Ý, Canada, Mỹ. Hiện Nhật Bản là chủ tịch luân phiên của G7.

* Trong diễn biến khác, Hạ viện Mỹ ngày 10.1 đã thông qua việc lập ra một ủy ban về sự cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc với 365 phiếu thuận và 65 phiếu chống.

Ủy ban mới do Hạ nghị sĩ Cộng hòa Mike Gallagher làm chủ tịch sẽ điều tra và đưa ra các khuyến nghị chính sách. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cho biết ủy ban sẽ tập trung vào thâm hụt trong thương mại hai nước, đưa chuỗi cung ứng quay lại Mỹ, đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ và nhiều vấn đề khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.