Nhân rộng mô hình công nhân xung kích tự quản an ninh trật tự ở Bình Dương

Đỗ Trường
Đỗ Trường
19/07/2023 19:00 GMT+7

Sáng 19.7, Bộ Công an phối hợp Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm xây dựng mô hình đội công nhân xung kích tự quản về an ninh trật tự (ANTT) trong doanh nghiệp.

Tham dự hội nghị có trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Huỳnh Thanh Xuân, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động VN; ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, cùng đại diện ngành công an, liên đoàn lao động các địa phương trong cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, trung tướng Lê Quốc Hùng thông tin về tình hình an ninh trong nước và quốc tế gắn với hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh tại các địa phương.

Nhân rộng mô hình công nhân xung kích tự quản ANTT trong doanh nghiệp ở Bình Dương - Ảnh 1.

Trung tướng Lê Quốc Hùng phát biểu tại hội nghị

ĐỖ TRƯỜNG

Trung tướng Lê Quốc Hùng cho rằng, Bình Dương là tỉnh có nhiều khu, cụm công nghiệp, thu hút một lượng lớn lao động từ các tỉnh, thành đến làm việc, sinh sống, kéo theo nhiều vấn đề phức tạp về ANTT. Các loại tệ nạn xã hội xâm nhập vào công nhân, tình trạng công nhân sa vào vòng xoáy "tín dụng đen", đặc biệt là công nhân bị các thế lực xấu lợi dụng, lôi kéo, dẫn dắt… thông qua mạng xã hội.

Chia sẻ về mô hình đội công nhân xung kích tự quản về ANTT, ông Nguyễn Hoàng Thao cho biết việc tổ chức mô hình xuất hiện từ vụ việc phản đối giàn khoan HD 981, xảy ra tại Bình Dương năm 2014 khi công nhân bị lợi dụng, lôi kéo, kích động đập phá nhà máy, xí nghiệp.

Nhân rộng mô hình công nhân xung kích tự quản ANTT trong doanh nghiệp ở Bình Dương - Ảnh 2.

Các đại biểu đi thực tế đến đội công nhân xung kích tự quản về ANTT ở Bình Dương

ĐỖ TRƯỜNG

Sau vụ việc này, các đội công nhân xung kích tự quản về ANTT được thành lập để bảo vệ tài sản nhà máy, xí nghiệp trên cơ sở được pháp luật quy định.

Ông Nguyễn Hoàng Thao cho biết đến nay Bình Dương đã có gần 20.000 công nhân tham gia các đội công nhân xung kích tự quản về ANTT.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận để xây dựng, nhân rộng mô hình đội công nhân xung kích tự quản về ANTT ra nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.