Nhận biết dấu hiệu chấn thương sọ não để cấp cứu kịp thời

Trà Linh
Trà Linh
06/03/2023 08:35 GMT+7

Chấn thương sọ não có thể để lại nhiều biến chứng nguy hiểm hoặc thậm chí ảnh hưởng tính mạng nếu nạn nhân không được cấp cứu kịp thời.

Thông tin từ trang web của tổ chức y tế phi lợi nhuận Mayo Clinic (trụ sở tại Mỹ) cho biết chấn thương sọ não (TBI) thường là hậu quả của một cú đánh mạnh, tác động trực tiếp vào vùng đầu gây chấn thương hộp sọ.

Nạn nhân bị chấn thương sọ não nếu không được phát hiện kịp thời rất dễ dẫn tới các biến chứng nguy hiểm, thậm chí sẽ tử vong.

Nhận biết dấu hiệu chấn thương sọ não để cấp cứu kịp thời - Ảnh 1.

Nạn nhân bị chấn thương sọ não nếu không được phát hiện kịp thời rất dễ dẫn tới các biến chứng nguy hiểm

Shutterstock

Đáng chú ý, trong một số trường hợp, chấn thương sọ não không biểu hiện cụ thể ra bên ngoài ngay sau khi nạn nhân bị sang chấn, mà xuất hiện vài ngày, thậm chí vài tuần sau đó.

Dấu hiệu thường gặp nhất ở người bị chấn thương sọ não là đau đầu, nôn mửa, mệt mỏi, chóng mặt, mất thăng bằng, mờ mắt, ù tai, có vị khó chịu trong miệng, nhạy cảm với ánh sáng hoặc âm thanh, đột nhiên mất ý thức trong vài giây đến vài phút, tâm trạng thay đổi thất thường…

Bên cạnh đó, những trường hợp nghiêm trọng hơn sẽ xuất hiện co giật, một hoặc cả hai đồng tử mắt giãn nở bất thường, chảy dịch từ mũi hoặc tai, mất khả năng phối hợp, bị lẫn, dễ bị kích động, hiếu chiến, nói lắp, rối loạn ý thức hoặc hôn mê.

Đối với trẻ em, đây là nhóm đối tượng rất dễ tổn thương khi bị chấn thương sọ não. Không chỉ vì bộ não của các em còn mỏng manh, mà nhiều trường hợp dễ chuyển biến xấu vì trẻ con không tự nhận biết được dấu hiệu tổn thương của mình, nếu cha mẹ, người chăm sóc không kịp thời phát hiện, theo Mayo Clinic.

Cụ thể hơn, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị chấn thương sọ não sẽ có biểu hiện không giao tiếp được, tâm trạng buồn bã, chán nản, mất hứng thú vui chơi ngay cả với các hoạt động yêu thích hằng ngày. Bé cũng có thể bị đau đầu, thay đổi thói quen ăn uống và ngủ nghỉ, khóc dai dẳng mà không dỗ được. Trường hợp nặng hơn có thể xuất hiện co giật, mất ý thức…

Do đó, để đảm bảo an toàn, Mayo Clinic khuyến nghị khi nhận thấy bất kỳ tổn thương nào hoặc nghi ngờ con bạn hay ai đó có thể đã bị tác động lực vào cơ thể, nhất là vùng đầu - cho dù các triệu chứng chấn thương sọ não chưa xuất hiện, cũng nên đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.