Nhà xuất bản CAND phát hành hơn 300 đầu sách điện tử

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
21/10/2022 18:20 GMT+7

Ngày 21.10, tại TP.Huế (Thừa Thiên – Huế) , Cục Truyền thông CAND, Nhà xuất bản CAND tổ chức hội nghị cộng tác viên năm 2022, công bố nhiều thành tựu liên quan đến công tác xuất bản.

Hội nghị của Nhà xuất bản CAND được tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành (10.10.1952 - 10.10.2022) với sự tham dự của ông Phạm Tuấn Vũ, Phó cục trưởng Cục Xuất bản, in và phát hành (Bộ TT-TT), đại diện lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương... cùng các tướng lĩnh, sĩ quan, nhà văn, nhà thơ trong lực lượng vũ trang.

Đại tá Trần Cao Kiều, Phó cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản CAND, phát biểu tại hội nghị

H.L

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Trần Cao Kiều, Phó cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản CAND, cho biết Nhà xuất bản CAND ra đời ngày 10.2.1981 với nhiệm vụ xuất bản các loại sách về đề tài an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, sách văn học, sách hướng dẫn nghiệp vụ và các loại ấn phẩm khác.

Hơn 41 năm qua, Nhà xuất bản CAND đã xuất bản gần 10.000 đầu sách, với hơn 30 triệu bản in, hơn 5 tỉ trang in và hàng chục triệu ấn phẩm lịch các loại. Hiện tại, mỗi năm Nhà xuất bản CAND xuất bản từ 300 - 350 đầu sách.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Lê Hoài Nhân

Trước nhu cầu thông tin trên nền tảng số, năm 2016, Nhà xuất bản CAND ra mắt hệ thống phát hành sách điện tử để tuyên truyền, giới thiệu sách trên không gian mạng. Đến nay, trên hệ thống có gần 300 đầu sách với hơn 1,5 triệu lượt truy cập và gần 3.000 tài khoản đăng ký.

Nhà xuất bản CAND cũng đã số hóa được gần 4.000 đầu sách xuất bản từ năm 1981 - 2005, hiện đang tiếp tục số hóa các đầu sách từ năm 2006 đến nay; từ đó, hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Ngoài ra, Nhà xuất bản CAND cũng đã tham mưu cho Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn tổ chức thành công 4 cuộc vận động sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống, phối hợp với Chi hội Nhà văn Công an tổ chức thành công 2 cuộc thi viết “Cây bút vàng” (lần thứ 3, lần thứ 4).

Nhà Xuất bản CAND tặng hoa cho các cộng tác viên xuất sắc tại hội nghị

Lê Hoài Nhân

Hiện nay, Nhà xuất bản CAND đã hình thành được một số tủ sách thu hút đông đảo bạn đọc như Tủ sách chính trị - xã hội, Tủ sách tư liệu, Tủ sách tuyên truyền phổ cập, Tủ sách tham khảo nghiệp vụ...

Các tủ sách này góp phần tuyên truyền chủ trương, chỉ đạo, hoạt động của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND; công tác đấu tranh, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.