Nhà thơ Võ Văn Trực qua đời

Việt Chiến
Việt Chiến
06/04/2019 06:39 GMT+7

Nhà thơ Võ Văn Trực (sinh năm 1936, quê Diễn Châu, Nghệ An), hội viên Hội Nhà văn VN, nguyên Phó tổng biên tập Báo Văn Nghệ , sau thời gian lâm bệnh nặng khá dài, đã từ trần ngày 5.4 tại Hà Nội.

Ông từng công tác tại Bộ Ngoại giao, NXB Thanh Niên rồi về Báo Văn Nghệ.
Ông đã xuất bản 20 tập thơ, truyện, bút ký, tiểu luận văn học như: Người anh hùng đất Hoan Châu (1976), Trăng phù sa (1983). Câu chuyện những dòng sông (1983), Đèo lửa đèo trăng (1987), Những thi sĩ dân gian (1996), Gương mặt những nhà thơ (1998), Thượng nguồn và châu thổ (2003)... Nhà thơ Võ Văn Trực đã được trao nhiều giải thưởng văn học của Hội Văn nghệ Hà Nội, Hội Nhà văn VN, Bộ GTVT.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.