Tiếp tục di dời 1.600 hộ dân rạch Ụ Cây, TP.HCM

17/07/2010 00:02 GMT+7

Ngày 16.7, tại Hội nghị sơ kết Chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch - dự án rạch Ụ Cây (Q.8, TP.HCM), Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài đã yêu cầu các ngành, các cấp phải thực hiện tốt công tác hỗ trợ cho các hộ dân sau di dời.

Ông Nguyễn Hồ Hải - Phó chủ tịch UBND Q.8 cho biết, sau khi hoàn tất giai đoạn 1 (di dời, tái định cư 905 hộ dân, với số tiền bồi thường hơn 450 tỉ đồng), hiện nay quận đang bước vào giai đoạn 2, trong đó thực hiện di dời 1.600 hộ dân (dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2011). Dự kiến, tổng số tiền đền bù, giải tỏa lên đến hơn 3.228 tỉ đồng.

Cũng theo ông Hải, Q.8 và các đơn vị liên quan đã chuẩn bị đủ quỹ nhà phục vụ tái định cư cho các hộ di dời trong giai đoạn 2, tại chung cư Tân Mỹ (Q.7), chung cư 481 Bến Ba Đình (Q.8), chung cư An Phú - An Khánh (Q.2); đồng thời khởi công xây dựng khu chung cư thương mại dự án rạch Ụ Cây (290 căn hộ), chung cư Bùi Minh Trực III (788 căn hộ) và chung cư 99 Bến Bình Đông (308 căn hộ - Q.8).

Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.