Tháo dỡ các căn nhà đã bồi thường tại dự án Eden

21/09/2010 00:20 GMT+7

UBND Q.1 (TP.HCM) vừa có Công văn 2170 về việc chỉ đạo tháo dỡ (giai đoạn 1) các căn nhà đã bồi thường tại dự án Eden (P.Bến Nghé).

Theo đó, chỉ định Doanh nghiệp tư nhân Trường Hồng Phúc phá dỡ công trình số 116 Nguyễn Huệ (phòng vé Vietnam Airlines), số 47, 49, 51, 52, 55 Lê Thánh Tôn (Tổng công ty du lịch Sài Gòn); số 203 Đồng Khởi (Công ty CP du lịch Việt Nam).

Công ty CP Vincom chọn đơn vị tư vấn có năng lực chịu trách nhiệm giám sát công trình. Chánh thanh tra xây dựng Q.1 giải quyết thủ tục cấp phép sử dụng vỉa hè để thực hiện che chắn công trình để thi công tháo dỡ và phối hợp với Công an quận, UBND P.Bến Nghé giữ gìn an ninh trật tự và xử lý các trường hợp cản trở gây mất trật tự công cộng. UBND P.Bến Nghé có trách nhiệm thông báo cho cấp chi bộ, ban điều hành khu phố, tổ dân phố để thông tin cho người dân biết đây là công việc của chính quyền, tránh thắc mắc dẫn đến việc có hành vi cản trở trong quá trình tổ chức thực hiện.

N.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.