Sẽ sửa đổi thời hạn giao, cho thuê đất

05/03/2012 03:09 GMT+7

Hôm qua, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Mạnh Hiển, Thứ trưởng Bộ TN-MT, cho biết vấn đề sửa đổi luật Đất đai 2003 là một việc lớn, nhạy cảm, nên quá trình soạn thảo phải xin ý kiến rộng rãi. Hiện Ban Soạn thảo do Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Trưởng ban chỉ đạo đã bước đầu hoàn tất dự thảo. Theo lộ trình, tháng 6 tới đây dự thảo sẽ được trình Chính phủ để cuối năm trình QH lấy ý kiến. Dự kiến đầu năm 2013 QH sẽ thông qua.

Hôm qua, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Mạnh Hiển, Thứ trưởng Bộ TN-MT, cho biết vấn đề sửa đổi luật Đất đai 2003 là một việc lớn, nhạy cảm, nên quá trình soạn thảo phải xin ý kiến rộng rãi. Hiện Ban Soạn thảo do Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Trưởng ban chỉ đạo đã bước đầu hoàn tất dự thảo. Theo lộ trình, tháng 6 tới đây dự thảo sẽ được trình Chính phủ để cuối năm trình QH lấy ý kiến. Dự kiến đầu năm 2013 QH sẽ thông qua.

Về nhiều ý kiến cho rằng thời hạn giao (cho thuê) đất trồng cây, nuôi trồng thủy sản, làm muối cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng hiện nay là quá ngắn (20, 50 năm), cần kéo dài hơn hoặc bỏ thời hạn, ông Hiển cho biết: “Trong dự thảo luật sửa đổi chúng tôi cũng đã trình 2 phương án này để Ban Chỉ đạo quyết định”.

Cũng theo ông Hiển, trong tuần này Bộ TN-MT tổ chức họp báo thông báo về một số nội dung lớn của ngành và vấn đề sửa luật Đất đai như: tình hình sử dụng đất thời gian qua và công tác chuẩn bị đến thời hạn cuối năm 2013, tình hình cấp giấy chứng nhận sử dụng đất...

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.