Quận 2 và quận 7 dẫn đầu về lượng giao dịch căn hộ ở TP.HCM

08/10/2014 15:12 GMT+7

(TNO) Đó là thông tin trong báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường bất động sản TP.HCM trong quý 3/2014 do Công ty Savills công bố ngày 8.10.

Theo đó, trong quý 3/2014, khối lượng giao dịch căn hộ ở quận 2 và quận 7 chiếm 40%, theo sau là quận Tân Phú, quận Thủ Đức, quận 12 và quận Bình Tân chiếm tổng cộng 30%.

Trong quý 3, có 10 dự án mới và các giai đoạn mới của bốn dự án hiện hữu được chào bán, thêm hơn 4.600 căn hộ, tăng 19% theo quý và 103% theo năm. Đây là mức tăng trong 1 quý nhiều nhất kể từ quý 2/2011.

Tính đến quý 3/2014, thị trường sơ cấp có khoảng 17.100 căn hộ, tăng 13% theo quý và 14% theo năm.

Đình Quân

>> Giao dịch căn hộ, đất nền tăng
>> Thêm hơn 100 căn hộ tham gia thị trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.