Nhà không phép nhưng phù hợp quy hoạch cũng được cấp số

09/03/2009 00:26 GMT+7

Theo ông Đỗ Phi Hùng - Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, trong đợt thí điểm cấp, đổi số nhà, đối với những trường hợp sau khi đổi số nhà, người dân chỉ cần mang giấy chứng nhận số nhà mới kèm giấy tờ có số nhà cũ để giao dịch, không phải làm thủ tục thay đổi các loại giấy tờ.

Hầu hết quận huyện đang thực hiện cấp số nhà thí điểm, trong đó H.Bình Chánh có số lượng nhà ở phải đổi số nhiều nhất với khoảng 70.000 căn, Q.Gò Vấp chọn tuyến đường Tân Sơn với 183 căn để cấp số mới, Q.Bình Tân cấp số thí điểm cho 934 căn thuộc 3 tuyến đường Lê Văn Quế, Bình Long, Tân Kỳ-Tân Quý... Đặc biệt, với những căn nhà xây dựng không phép sau ngày 1.7.2004, chưa có giấy chủ quyền nhưng phù hợp quy hoạch cũng sẽ được cấp số nhà chính thức.

*UBND TP.HCM vừa chỉ đạo việc tập trung triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở xã hội và KTX sinh viên trên địa bàn, cụ thể giao các sở ngành và UBND các quận huyện: 2, 9, 12, Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Chánh khẩn trương xác định quy hoạch sử dụng đất để đầu tư xây dựng 4 cụm nhà ở xã hội tại 4 cửa ngõ thành phố, xác định giá bán, giá thuê phù hợp với cán bộ, công nhân viên chức; ngoài ra sớm thống kê số lượng sinh viên các trường ĐH, CĐ, THCN và dạy nghề trên địa bàn có nhu cầu ở KTX để làm cơ sở hoàn chỉnh Đề án chương trình xây dựng ký túc xá từ nay đến 2010.

T.T.Bình - M.Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.