Nguyên trưởng công an xã lãnh án về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
28/10/2022 19:27 GMT+7

TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử phúc thẩm 5 bị cáo tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; trong đó có nguyên Trưởng công an xã Vĩnh Phú Đông, H.Phước Long.

Ngày 28.10, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm đối với 5 bị cáo về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Theo đó, Võ Thanh Dũng (47 tuổi, ngụ xã Ninh Quới A, H.Hồng Dân, Bạc Liêu) bị tuyên phạt 3 năm tù; Huỳnh Vủ (33 tuổi, ngụ xã Hưng Phú, H.Phước Long, Bạc Liêu) 1 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng;

Bùi Hoàng Hổ (40 tuổi, nguyên Trưởng công an xã Vĩnh Phú Đông, H.Phước Long) 2 năm tù; Nguyễn Giang Cảnh (22 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hưng A, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) 1 năm tù; Phạm Văn Đồng Tháp (27 tuổi, ngụ xã Vĩnh Phú Đông, H.Phước Long) 1 năm tù về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm

TRẦN THANH PHONG

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài, giữa tháng 3.2019, Cảnh lấy khẩu súng quân dụng loại Colt 45, do ông N.M.T cất giữ trái phép rồi nhờ Tháp tìm người mua súng. Khẩu súng sau đó đem gửi tại nhà Vủ.

Trong khi đó, Dũng biết Bùi Hoàng Hổ, nguyên trưởng công an xã, nên nhờ tìm mua súng. Hổ tiếp tục nhờ Tháp biết ai bán súng thì giới thiệu. Do đó, khi nghe Cảnh nói bán khẩu súng, Tháp hẹn gặp tại nhà Vủ. Tại đây Vủ, Tháp, Cảnh và Hổ thỏa thuận bán khẩu súng với giá 4 triệu đồng. Sau khi mua, Hổ giao súng cho Dũng và thu lợi 1 triệu đồng.

Ngày 28.3.2019, Vủ bị Cơ quan CSĐT Công an H.Phước Long bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua điều tra, Vủ đã khai nhận vụ mua bán trái phép khẩu súng Colt 45 tại nhà mình. Từ lời khai của Vủ, công an tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam các bị can có liên quan.

Trước đó, ngày 22.7.2022, TAND H.Phước Long đưa vụ án xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 5 bị cáo với mức án trên. Cho rằng, bản án sơ thẩm xử nặng so với hành vi phạm tội, các bị cáo kháng cáo.

Tuy nhiên, quá trình xem xét lại nội dung vụ án, qua hồ sơ và xét hỏi công khai tại tòa, HĐXX TAND tỉnh Bạc Liêu đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 5 bị cáo trên về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.