Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014

06/12/2014 22:00 GMT+7

(iHay) Thí sinh Nguyễn Cao Kỳ Duyên xuất sắc đoạt vương miện và quyền trượng cao quý của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014.

(iHay) Thí sinh Nguyễn Cao Kỳ Duyên xuất sắc đoạt vương miện và quyền trượng cao quý của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Tiếp đó, danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Nguyễn Trần Huyền My, Á hậu 2 là Nguyễn Lâm Diễm Trang.

>> Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2014 rạng rỡ trước đêm chung kết


Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo trao vương miện cho tân Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên - Ảnh: FB Hoa hậu Việt Nam

Nguồn video clip: VTV1


3 người đẹp chiến thắng trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014

 
Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996. Hiện cô là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội)

Tân Hoa hậu Việt Nam 2014 là thí sinh thứ hai được gọi vào Top 5 với câu hỏi do giám khảo - biên đạo múa Trần Ly Ly đặt ra. Với câu hỏi điều gì ở người con gái Việt Nam khác biệt với những người con gái khác trên thế giới, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã có câu trả lời xúc động và thuyết phục khán giả lẫn giám khảo.

Cô nói: "Điều làm nên sự khác biệt ở phụ nữ Việt Nam đó là sự hy sinh. Từ nhỏ em đã được nghe kể về những người phụ nữ Việt Nam anh hùng, hy sinh để chồng, con ra chiến trận và luôn dành hết tâm sức cho chồng con. Bên cạnh đó, họ còn sở hữu vẻ đằm thắm, dịu dàng và nét duyên ngầm”.

Bên cạnh vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên còn đạt thêm giải thưởng phụ Người đẹp Biển.

Tiếp đó, danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Nguyễn Trần Huyền My, Á hậu 2 là Nguyễn Lâm Diễm Trang. Hai người đẹp này cũng có phần trả lời ứng xử khá hay và ngay từ những vòng sơ khảo đã được dự đoán là ứng cử viên "nặng ký" cho ngôi vị Hoa hậu.

Tám giải thưởng phụ được trao cho các người đẹp gồm: Danh hiệu Người đẹp Tài năng thuộc về Lã Thị Kiều Oanh; Người đẹp có làn da đẹp nhất: Nguyễn Thanh Tú; Người có trang phục dạ hội đẹp nhất: Nguyễn Trần Huyền My; Người đẹp được khán giả bình chọn nhiều nhất: Đỗ Thị Huệ; Người có mái tóc đẹp nhất: Nguyễn Thị Hà. Người có gương mặt đẹp nhất: Nguyễn Lâm Diễm Trang; Người đẹp áo dài thuộc về Nguyễn Huỳnh Trúc Mai.

Cùng nhìn lại top 10 người đẹp vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014:

 SBD 22 Phạm Thị Hương

Cô sinh năm 1991, cao 1,73m, số đo 81-64-92, đến từ Hải Phòng và hiện là giảng viên trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật Du lịch Sài Gòn.

 SBD 491 Nguyễn Huỳnh Trúc Mai

Cô sinh năm 1995, hiện đang theo học ĐH Y dược Cần Thơ. Trúc Mai cao 1,70m, số đo 85-62-92

SBD 680 Nguyễn Thị Bảo Như

Cô sinh năm 1992, đến từ Kiên Giang, cao 1,69m, số đo 80-62-88. Hiện Bảo Như là sinh viên Hệ Trung cấp ĐH Nguyễn Tất Thành

SBD 858 Nguyễn Lâm Diễm Trang (Á hậu 2)

Cô sinh năm 1991, cao 1,67m, đến từ ĐH Quốc tế - ĐHQG

 SBD 716 Trang Trần Diễm Quỳnh

Cô năm 1993, là sinh viên trường ERC Institution. Diễm Quỳnh cao 1,76m, số đo 84-61-92, đến từ TP.HCM

SBD 289 Nguyễn Trần Huyền My (Á hậu 1)
 
Cô sinh năm 1995 và đang là sinh viên Học viện Thời trang London (Anh)

 

 

 

 

 SBD 283 Nguyễn Cao Kỳ Duyên (Hoa hậu Việt Nam 2014)

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996. Hiện cô là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội)

SBD 268 Nguyễn Thanh Tú

Nguyễn Thanh Tú sinh năm 1995 đến từ Hà Nội. Cô hiện là sinh viên năm 2 Học viện Báo chí và tuyên truyền (Hà Nội)

SBD 532 Đỗ Thị Huệ

Đỗ Thị Huệ  đến từ đất mỏ. Cô đã tốt nghiệp trường Cao đẳng Điện lực Quảng Ninh

SBD 099 Lã Thị Kiều Oanh

Lã Thị Kiều Oanh đến từ Thanh Hóa, cao 1,74 m, nặng 54 kg, số đo ba vòng 83-61-94

Hà Ngân
Ảnh: T.L, FB Hoa hậu Việt Nam

>> Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2014 rạng rỡ trước đêm chung kết
>> Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2014 gây sốt với màn nhảy popping
>> Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2014 khoe vóc dáng với bikini

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.