Người từng là thủ tướng trẻ nhất của Áo bị truy tố

18/08/2023 19:31 GMT+7

Cựu Thủ tướng Áo Sebastian Kurz đã bị truy tố tội cung cấp lời khai sai trước quốc hội và đối diện bản án 3 năm tù.

Văn phòng Công tố viên Áo phụ trách tội phạm kinh tế và tham nhũng (WKStA) ngày 18.8 thông báo cựu Thủ tướng Sebastian Kurz đã bị truy tố tội cung cấp lời khai sai trước quốc hội, theo Reuters.

Người từng là thủ tướng trẻ nhất của Áo bị truy tố - Ảnh 1.

Ông Sebastian Kurz tại một sự kiện ở thành phố Graz (Áo) hồi năm 2022

REUTERS

Ông Kurz và cựu chánh văn phòng Bernhard Bonelli bị cáo buộc đưa ra lời khai sai trước ủy ban điều tra tham nhũng của quốc hội. Nhà chức trách được cho là đã điều tra những tuyên bố của ông Kurz liên quan việc bổ nhiệm các lãnh đạo công ty nhà nước OeBAG. Việc điều tra bắt đầu từ khi ông Kurz còn làm Thủ tướng Áo.

Phiên xét xử sẽ bắt đầu từ ngày 18.10 và nếu bị kết tội, ông Kurz có thể lãnh án 3 năm tù.

"Các cáo buộc là sai và chúng tôi muốn sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng, và các cáo buộc có thể được chứng minh là vô căn cứ tại tòa", ông Kurz viết trên mạng xã hội X (tên cũ là Twitter) ngày 18.8, theo Bloomberg.

Ông Kurz năm nay 37 tuổi, đắc cử chức thủ tướng vào năm 2017 khi mới 31 tuổi, là người trẻ nhất lịch sử Áo ngồi vào vị trí này.

Năm 2021, ông Kurz từ chức sau khi các công tố viên bắt đầu điều tra ông và 9 người khác vì nghi vi phạm ủy thác, tham nhũng và nhận hối lộ.

Từ khi rời chính trường, ông làm việc cho hãng đầu tư công nghệ Thiel Capital với vai trò là chiến lược gia toàn cầu.

Trước đó, vào năm 2019, cấp phó của ông Kurz là ông Heinz-Christian Strache cũng từ chức sau khi xuất hiện video cho thấy ông bàn bạc trao hợp đồng nhà nước cho một nhà đầu tư để được ủng hộ tranh cử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.