Người miền Tây lỉnh kỉnh đồ đạc, đội mưa rời quê sau kỳ nghỉ lễ 2.9

Nam Long
Nam Long
04/09/2023 14:10 GMT+7

Ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 2.9, mặc dù trời mưa tầm tã, người miền Tây vẫn đội mưa rời quê để kịp trở lại công việc thường nhật.

Sau kỳ nghỉ lễ 2.9, người miền Tây sẽ trở lại với công việc thường nhật ở TP.HCM và các tỉnh miền Đông. Cơn mưa kéo dài buổi sáng 4.9 khiến nhiều người vất vả đội mưa để kịp hành trình, tránh ùn ứ giao thông.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời miền Tây dưới cơn mưa nặng hạt sau lễ 2.9 - Ảnh 1.

Cầu Mỹ Thuận thông thoáng ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2.9

NAM LONG

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời miền Tây dưới cơn mưa nặng hạt sau lễ 2.9 - Ảnh 2.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đi dưới mưa, hướng về cầu Mỹ Thuận

NAM LONG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại khu vực cầu Mỹ Thuận, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc rời miền Tây dưới cơn mưa nặng hạt. Đang dừng ở quán nước ven đường, chờ tạnh mưa để tiếp tục hành trình lên TP.HCM, ông Trần Công Tâm (42 tuổi, ngụ H.Mang Thít, Vĩnh Long) cho biết: "Kỳ nghỉ lễ dài nên tôi đưa vợ con về quê chơi. Sáng nay, cả nhà tranh thủ đi sớm lên TP.HCM để có thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị cho công việc thường ngày của hai vợ chồng và ngày 5.9 đưa con đi học. Không may, trời mưa lớn quá, tôi cố chạy đến đây trú, chờ tạnh rồi mới đi cho an toàn".

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời miền Tây dưới cơn mưa nặng hạt sau lễ 2.9 - Ảnh 2.

Nhiều người dân trú mưa ở các quán nước ven đường

NAM LONG

Tương tự, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (36 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ), đang trú mưa tại quán nước này, cho biết, dự định chiều chị mới quay lại TP.HCM để mai đi làm, nhưng sợ kẹt xe nên tranh thủ đi sớm. Đi đến đây thì mắc mưa nên dừng nghỉ, chờ mưa tạnh. "Dừng lại chút để bọc kỹ giỏ đồ, kẻo đi mưa ướt hết. Ảnh hưởng bão nên bớt mưa tôi đi tiếp thôi, chứ chờ tạnh thì không biết đến bao giờ", chị Linh nói.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời miền Tây dưới cơn mưa nặng hạt sau lễ 2.9 - Ảnh 3.

Nhiều người đội mưa tiếp tục rời miền Tây

NAM LONG

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời miền Tây dưới cơn mưa nặng hạt sau lễ 2.9 - Ảnh 4.

Người dân đội mưa rời miền Tây tại tuyến tránh TP.Vĩnh Long

NAM LONG

Trong khi một số người chọn các quán nước ven đường trú mưa thì nhiều người vẫn đội mưa đi tiếp. Ghi nhận tại khu vực cầu Mỹ Thuận, đến trưa cùng ngày, không xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời miền Tây dưới cơn mưa nặng hạt sau lễ 2.9 - Ảnh 5.

Phà Đình Khao thông thoáng trong sáng 4.9

NAM LONG

Tại khu vực phà Đình Khao (nằm trên QL57, nối 2 tỉnh Vĩnh Long - Bến Tre) không xảy ra ùn ứ kéo dài như những đợt nghỉ lễ trước, vì ban quản lý bến phà đã bố trí phà dự phòng để giải phóng bớt lượng phương tiện khi tăng đột biến...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.