Người Hà Nội đổ ra đường đón giao thừa

09/02/2024 21:51 GMT+7

Trước khoảnh khắc giao thừa tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, người dân Hà Nội nô nức kéo về các tụ điểm lớn của địa phương, chuẩn bị chào đón thời khắc thiêng liêng nhất của một năm.

Chỉ còn ít giờ nữa là bước sang năm mới Giáp Thìn 2024, thời điểm này, người dân thủ đô bắt đầu tập trung về hồ Gươm vừa để thưởng thức các chương trình nghệ thuật xung quanh không gian phố cổ Hà Nội, vừa chào đón màn bắn pháo hoa chào đón giao thừa xuân Giáp Thìn 2024.

Người Hà Nội đổ ra đường đón giao thừa- Ảnh 1.

Người Hà Nội đổ ra đường chuẩn bị đón năm mới Giáp Thìn

NGUYÊN QUANG

Tại thủ đô, đêm giao thừa có tổng số 30 điểm bắn pháo hoa với 32 trận địa. Trong đó, 9 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp. Thời gian bắn 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15.

Công tác an ninh được thắt chặt xung quanh các trận địa pháo hoa. Tại địa điểm hồ Gươm được chia làm 2 trận địa: trước trụ sở Báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội. Tại điểm bắn pháo hoa số 5 đảo Dừa - công viên Thống Nhất (Q.Hai Bà Trưng) đã được rào chắn để đảm bảo an toàn cho công tác bắn pháo hoa trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Người Hà Nội đổ ra đường đón giao thừa- Ảnh 2.

Rất đông người dân có mặt tại hồ Gươm từ sớm

NGUYÊN QUANG

Người Hà Nội đổ ra đường đón giao thừa- Ảnh 3.

Phố Tràng Tiền lúc 20 giờ hôm nay

NGUYÊN QUANG

Người Hà Nội đổ ra đường đón giao thừa- Ảnh 4.

Các ngả đường dẫn đến hồ Gươm

NGUYÊN QUANG

Người Hà Nội đổ ra đường đón giao thừa- Ảnh 5.

Các em nhỏ chụp ảnh cùng người thân

NGUYÊN QUANG

Người Hà Nội đổ ra đường đón giao thừa- Ảnh 6.
Người Hà Nội đổ ra đường đón giao thừa- Ảnh 7.
Người Hà Nội đổ ra đường đón giao thừa- Ảnh 8.

Dòng người đổ về hồ Gươm đã khá đông đúc mặc dù còn gần 4 tiếng nữa mới đến giao thừa

NGUYÊN QUANG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.