Người dân vùng cao A Lưới gác việc nương rẫy để... học quay phim, chụp ảnh

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
14/04/2023 19:41 GMT+7

Tranh thủ ngày cây lúa đang trổ bông chờ gặt, dân làng ở nhiều thôn, bản vùng cao A Lưới (Thừa Thiên - Huế) đã tạm gác việc nương rẫy, đến nhà văn hóa cộng đồng học quay phim, chụp ảnh.

Từ sáng sớm ngày 14.4, nhà sinh hoạt cộng đồng A Tia 2 (xã Hồng Kim, H.A Lưới, Thừa Thiên – Huế) đã rộn ràng tiếng người. Mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc chị Trần Thị Vỹ (Chi hội trưởng phụ nữ thôn) có mặt để vận động người dân nhanh chân đi học chụp ảnh, quay phim đúng giờ.

Chị Vỹ cho hay đây là một trong các hoạt động trong chương trình học kỹ năng truyền thông của 10 nhóm cộng đồng H.A Lưới do Trung tâm Nghiên cứu phát triển xã hội (CSRD) phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức miễn phí cho người dân.

Người dân vùng cao A Lưới gác việc nương để... học quay phim, chụp ảnh - Ảnh 1.

Người dân huyện vùng cao A.Lưới tham gia khóa học kỹ năng nhiếp ảnh miễn phí

LÊ HOÀI NHÂN

Khoảng 8 giờ sáng, không khí trong nhà sinh hoạt cộng đồng bắt đầu sôi nổi khi các chuyên gia giảng bài. Tại điểm thôn này có khoảng 20 người tham gia khóa học, trong đó nhiều cô bác lớn tuổi cũng cầm sẵn trên tay chiếc điện thoại thông minh, dõi mắt nhìn theo chuyên gia hướng dẫn.

Sau gần nửa buổi chăm chú học lý thuyết, họ ra trước sân nhà văn hóa để "trổ tài" thực hành nhiếp ảnh. Dịp này, nhiều cán bộ trong thôn cũng tranh thủ đi học, họ muốn cập nhật thêm kỹ năng để về lại địa phương tuyên truyền cho bà con biết cách chụp ảnh, quay phim đẹp.

Ông Hồ Văn Hôm (47 tuổi, Trưởng thôn Đụt 1, xã Hồng Kim) thật thà bảo trước đây không biết gì về chụp ảnh. Gần đây, khi xã hội phát triển, ông hiểu rằng việc chụp ảnh, quay phim là rất cần thiết, vì vậy hôm nay mới gác việc nương rẫy để đến lớp.

"Nhờ buổi hôm nay mà tôi học được cách sử dụng máy điện thoại để chụp ảnh cơ bản, cách xử lý được bố cục, ánh sáng hợp lý. Vui và phấn khởi lắm! Sau này tôi sẽ về tuyên truyền lại cho người dân những gì đã học được", ông Hôm chia sẻ.

Người dân vùng cao A Lưới gác việc nương để... học quay phim, chụp ảnh - Ảnh 2.

Ông Hồ Văn Hôm hào hứng tham gia khóa học

LÊ HOÀI NHÂN

Anh Lê Văn Sưu, 34 tuổi, Bí thư Chi bộ thôn A Tia 2, cũng "khoe" rằng, ngoài có thêm kinh nghiệm dự cuộc thi ảnh về bảo vệ nguồn nước sông A Sáp, anh được hỗ trợ thêm kỹ năng quay phim, chụp ảnh sau này để tạo một kênh TikTok quảng bá hình ảnh quê hương...

Với nhà nông hằng ngày "bán mặt cho đất bán lưng cho trời", buổi học còn là dịp để họ vui chơi, quên đi những giờ lên nương rẫy vất vả.

"Nghe có đoàn chuyên gia về dạy chụp ảnh, tôi tạm nghỉ làm một ngày để đi học. Lớn tuổi rồi, không tiếp thu nhanh như giới trẻ, nhưng tôi cũng học được cách chụp ảnh cơ bản bằng điện thoại, rất vui", bà Hồ Thị Hải (47 tuổi, thôn Đụt 1, xã Hồng Kim) khoe.

Người dân vùng cao A Lưới gác việc nương để... học quay phim, chụp ảnh - Ảnh 3.

Người trẻ có những khoảnh khắc vui tươi tại khóa học kỹ năng quay phim, chụp ảnh bằng điện thoại

LÊ HOÀI NHÂN

Với những người trẻ vùng cao, đây là cơ hội mà họ không thể bỏ lỡ, bởi học thêm để biết, để tiên phong làm truyền thông trong xã, trong làng. "Nổi bật" nhất trong buổi học hôm nay có lẽ là Hồ Thị Thúy Vân, 24 tuổi, người Pa Kô. Vân mặc chiếc váy truyền thống, nở nụ cười trong veo: "Hôm nay em được chọn làm mẫu ảnh trong buổi thực hành của cô bác trong thôn. Sau buổi học này, em ấp ủ mang những hình đẹp của quê hương để quảng bá đến mọi người".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.