Người dân trở lại thành phố sau lễ 2.9

05/09/2023 06:05 GMT+7

Hôm qua 4.9, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, hầu hết người dân về nghỉ lễ từ nhiều tỉnh thành quay trở lại các TP lớn để chuẩn bị học tập, làm việc.

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào 16 giờ 30 cùng ngày, tại QL1A (H.Thanh Trì, Hà Nội), đoạn đi qua Bến xe Nước Ngầm, lưu lượng xe máy trở lại Hà Nội đông đúc hơn so với nhiều ngày trước đó. Đa phần là phương tiện từ các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam... Lượng xe lớn di chuyển vào nội đô khiến nhiều tuyến đường bị ùn tắc.

Người dân trở lại thành phố sau lễ 2.9 - Ảnh 1.

Người dân từ các tỉnh miền Tây trở lại TP.HCM khiến cửa ngõ miền Tây ùn tắc

NHẬT THỊNH

Tại khu vực đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn đối diện Bệnh viện Nội tiết T.Ư), hàng trăm ô tô nối đuôi nhau khiến đường ùn tắc khoảng 500 m. Cũng tại đường này đoạn đi qua ngã tư UBND Q.Hoàng Mai (Hà Nội), các phương tiện phải chờ 3 - 4 nhịp đèn đỏ mới có thể di chuyển.

Lúc 16 giờ 45, tại khu vực đường Vành đai 3 trên cao (đoạn đi qua Bến xe Nước Ngầm), lượng ô tô đổ về quá đông gây ùn tắc cục bộ, nhiều phương tiện đi vào làn khẩn cấp để thoát tắc đường.

Chiều cùng ngày, tại Bến xe Giáp Bát (Q.Hoàng Mai), hàng trăm người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời xe khách để trở lại thủ đô. Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc Bến xe Giáp Bát, cho biết ngày 4.9 là ngày cao điểm khi người dân trở lại thủ đô. Tính riêng ngày 4.9, bến xe đón tiếp hơn 10.000 lượt khách, chủ yếu ở các tuyến Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa…

Cửa ngõ phía tây TP.HCM chật kín người và xe sau kỳ nghỉ lễ

Khu vực phía nam, chiều qua 4.9, người dân ở các tỉnh thành bắt đầu trở lại TP.HCM để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Các tuyến đường cửa ngõ phía tây TP.HCM đông xe, một số đoạn xảy ra tình trạng ùn ứ, kẹt xe cục bộ.

Ghi nhận lúc 17 giờ cùng ngày tại khu vực cửa ngõ phía tây TP.HCM, dòng người đi xe máy chở đầy ắp quà quê và đồ đạc lỉnh kỉnh ken đặc tại QL1. Đặc biệt ở các đoạn giao giữa QL1 với đường Nguyễn Hữu Trí (H.Bình Chánh), đoạn từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh đến vòng xoay An Lạc (Q.Bình Tân), dòng xe kẹt cứng và di chuyển với tốc độ chậm.

Trước đó, sáng cùng ngày, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại khu vực cầu Mỹ Thuận (nối Tiền Giang và Vĩnh Long), giao thông rất thông thoáng, trái ngược với cảnh kẹt xe kéo dài của các dịp nghỉ lễ trước đây.

Tại phà Đình Khao (nằm trên QL57, nối Vĩnh Long - Bến Tre) cũng không xảy ra ùn ứ giao thông, vì ban quản lý bến phà đã bố trí phà dự phòng để giải phóng bớt lượng phương tiện khi tăng đột biến.

* Theo Cục CSGT - Bộ Công an trong hai ngày 3 và 4.9 lượng rất lớn ô tô từ các tỉnh về TP.HCM trên các tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Dầu Giây - Phan Thiết, Phan Thiết - Vĩnh Hảo, TP.HCM - Trung Lương, Trung Lương - Mỹ Thuận. Riêng trong chiều 3.9, lực lượng CSGT đã chốt chặn trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết để điều tiết, hướng dẫn ô tô xuống QL1 (tại nút giao H.Xuân Lộc, Đồng Nai) và QL56 (nút giao H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai). Trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng từ Đồng Nai về TP.HCM) vào cuối giờ chiều 3 và 4.9 lượng ô tô đông (các phương tiện di chuyển chậm) phía H.Nhơn Trạch (Đồng Nai). Nguyên nhân do các xe tải, container di chuyển chậm trên dốc cầu Long Thành dẫn đến các phương tiện ùn ứ. Ngoài ra, giao thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương và Trung Lương - Mỹ Thuận thông suốt.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 5.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.