Người đàn ông chế tạo ngựa sắt ở TP.HCM: Ra đường có bị CSGT phạt?

24/03/2024 15:35 GMT+7

Mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip người đàn ông chế tạo ngựa sắt ở TP.HCM khiến nhiều người thích thú. Nhiều người cũng đặt câu hỏi, xe ngựa sắt này ra đường có bị CSGT phạt?

Đoạn clip dài hơn 1 phút được chia sẻ ghi lại hình ảnh con ngựa sắt đang kéo theo một chiếc thùng phía sau như trong phim Trung Quốc quen thuộc trên truyền hình bước đi chậm rãi. Con ngựa sắt chỉ có 2 chân trước, phía sau trụ vững nhờ 2 bánh xe của chiếc thùng.

Quan sát từng bước đi của con ngựa sắt, người xem có thể thấy khói xì ra từ một số bộ phận. Người đàn ông có thể ngồi trên thùng xe và điều khiển ngựa sắt đi bằng một số máy móc gắn ở thân sau.

Người đàn ông chế tạo ngựa sắt ở TP.HCM

Clip trên nhanh chóng được chia sẻ khắp mạng xã hội kèm thông tin "Người đàn ông ở Bình Chánh (TP.HCM) chế tạo thành công ngựa giả y như ngựa thật, khiến thời gian đi từ TP.HCM sang Đồng Nai chỉ mất 1 tháng".

Người đàn ông chế tạo ngựa sắt ở TP.HCM- Ra đường có bị CSGT phạt?

Phía dưới các bài đăng, nhiều người ngạc nhiên vì sự sáng tạo của chủ nhân ngựa sắt nhưng cũng thắc mắc vì xem clip ngựa đi xong thấy đi bộ sẽ khỏe hơn.

Tài khoản Nguyễn Văn Đóa viết: "Ngồi trên con ngựa này tự hành xác mất thời gian". Facebooker Tú Lương Anh bình luận: "Đi về không đau chân mà đau toàn thân". Nhiều người khác cũng chia sẻ "không nhịn được cười" hay "độc lạ Bình Chánh" hoặc e ngại say xe khi ngồi trên con ngựa sắt này.

Người đàn ông chế tạo ngựa sắt ở TP.HCM: Ra đường có bị CSGT phạt?- Ảnh 1.

Hình ảnh gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua

Chụp màn hình

Đây không phải là lần đầu ngựa sắt "đi được như thật" xuất hiện trên mạng xã hội. Trước đó, nhiều người cũng trầm trồ khi thấy một lão nông ở Long An chế tạo ngựa sắt cưỡi đi được trên đường quê y như thật.

Xem đoạn clip, lãnh đạo một đội CSGT nhận định, ngựa sắt là xe tự chế - tức là loại xe không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật được sản xuất, lắp đặt trái quy định tham gia giao thông.

Theo quy định của luật Giao thông đường bộ 2008, việc đưa các loại xe tự chế không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật là hành vi bị nghiêm cấm tham gia giao thông đường bộ.

Trong đó, đường bộ gồm đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ. Mạng lưới đường bộ được chia thành sáu hệ thống, gồm: quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị và đường chuyên dùng.

"Ngựa sắt tự chế không được tham gia giao thông đường bộ, nếu phát hiện vi phạm, CSGT có thể tịch thu", vị CSGT chia sẻ.

'Chiến mã phế liệu' siêu độc đáo của cụ ông ve chai gây sốt Cần Thơ



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.