Ngừa nguy cơ tai nạn cho trẻ nhỏ trong kỳ nghỉ lễ

Liên Châu
Liên Châu
30/04/2023 11:11 GMT+7

Theo TS-BS Lê Ngọc Duy, Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi T.Ư (Hà Nội), qua thực tế điều trị tại Bệnh viện Nhi T.Ư, hằng năm vào dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, các trẻ nhập viện do tai nạn thương tích đều tăng cao hơn so với ngày thường.

Trẻ nhập viện do tai nạn thương tích với nhiều hình thái như: vết thương ngoài da, gãy xương, ngộ độc thực phẩm, bỏng, đuối nước…

Theo TS-BS Lê Ngọc Duy, để an toàn cho trẻ trong các chuyến du lịch, cha mẹ, người chăm sóc cần giúp trẻ có một số kỹ năng tự bảo vệ như: tuyệt đối không đi theo người lạ; dạy trẻ ghi nhớ tên tuổi của cha mẹ, địa chỉ, điện thoại liên lạc; đưa ra các tình huống khi bị lạc và hướng dẫn trẻ cách xử lý tình huống đó.

Ngừa nguy cơ tai nạn cho trẻ nhỏ trong kỳ nghỉ lễ - Ảnh 1.

Để giúp trẻ phòng lây nhiễm bệnh, các gia đình nên vệ sinh tay, vệ sinh cá nhân, vệ sinh mũi họng cho trẻ thường xuyên; đeo khẩu trang khi trẻ ra ngoài, tránh tiếp xúc với trẻ bị ốm; cho trẻ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Cha mẹ cần chuẩn bị sẵn một số loại thuốc dự phòng khi đi du lịch như: thuốc cảm cúm, hạ sốt, thuốc ho, thuốc chống dị ứng, men tiêu hóa, các loại kem chống muỗi, kem chống nắng, dầu gió… Lưu ý, một số trẻ bị dị ứng khi tiếp xúc với các món ăn lạ, đặc biệt là hải sản.

Đặc biệt, gia đình cần để mắt đến trẻ mọi lúc mọi nơi vì trẻ con rất tò mò và ưa khám phá, khi đi du lịch ở những vùng đất mới, trẻ dễ ham vui, đi lại chạy nhảy dẫn đến bị lạc hoặc xảy ra sự cố đáng tiếc như: té ngã, đuối nước.

BS Duy cũng chia sẻ: Thời gian gần đây, số ca nhiễm Covid-19 được báo cáo tại các tỉnh thành trên toàn quốc đang tăng trở lại, trẻ nhỏ với hệ miễn dịch chưa hoàn thiện là đối tượng rất dễ lây nhiễm bệnh. Để giúp trẻ phòng lây nhiễm bệnh, các gia đình nên vệ sinh tay, vệ sinh cá nhân, vệ sinh mũi họng cho trẻ thường xuyên; đeo khẩu trang khi trẻ ra ngoài, tránh tiếp xúc với trẻ bị ốm; cho trẻ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng.

Khi cơ thể trẻ có những biểu hiện bất thường như: ho, sốt… nghi mắc Covid-19, cha mẹ nên thực hiện các quy tắc phòng tránh lây nhiễm dịch và đưa trẻ đến cơ sở y tế khám, điều trị kịp thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.