Nghiêm cấm cảnh sát giao thông bảo kê xe vi phạm

23/04/2015 09:15 GMT+7

(TNO) Ngày 23.4, đại tá Trần Thanh Trà, Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM, cho biết hiện nay có tình trạng các nhà xe mua bán, dán lô-gô, ký hiệu trên xe để chở quá tải tránh sự kiểm soát của CSGT.

(TNO) Ngày 23.4, đại tá Trần Thanh Trà, Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM, cho biết hiện nay có tình trạng các nhà xe mua bán, dán lô-gô, ký hiệu trên xe để chở quá tải tránh sự kiểm soát của CSGT. 

CSGT dừng xe vi phạm - Ảnh: Công Nguyên
Tình trạng này làm người dân lầm tưởng CSGT có liên quan đến những xe có dán lô-gô này. Phòng PC67 khẳng định đây là những trường hợp lừa đảo, mạo danh. Lực lượng CSGT sẽ xử lý nghiêm những trường hợp xe dán lô-gô vi phạm ATGT. Nếu có chủ xe vi phạm nào xưng là người quen lãnh đạo TP, lãnh đạo Phòng PC67 thì sẽ kiên quyết lập biên bản và xác minh đến cùng. Nghiêm cấm tất cả các chiến sĩ CSGT bảo kê xe vi phạm, nếu phát hiện trường hợp nào sẽ xử lý theo quy định.
Cũng theo đại tá Trà, từ đầu năm đến nay tình hình xe chở quá tải trên địa bàn TP diễn biến phức tạp. Theo đó, từ ngày 1.1 – 21.4 lực lượng CSGT đã ra phát hiện 2.889 trường hợp xe quá tải, quá khổ, quá thiết, quá cầu đường và đã xử phạt khoảng 27 tỉ đồng.
Trưa nay 23.4, CSGT và Thanh tra giao thông đã ra quân kiểm tra xe quá tải trên đường Mai Chí Thọ (Q.2). Chỉ trong vòng 30 phút lực lượng chức năng đã phát hiện 4 xe tải chở hàng vượt quá 100% trọng tải cho phép.
Xe dán lô gô bị dừng lại kiểm tra trọng tải - Ảnh: Công Nguyên
Tài xế ký vào biên bản vi phạm - Ảnh: Công Nguyên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.