Nghi vấn sông Sa Lung bị 'đầu độc': Một công ty bị xử phạt 50 triệu đồng

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
07/10/2023 10:08 GMT+7

Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị (gọi tắt là Công ty Đức Hiền Quảng Trị) bị Chủ tịch UBND H.Vĩnh Linh (Quảng Trị) xử phạt 50 triệu đồng do xả nước thải ra sông Sa Lung có chứa các thông số môi trường vượt quy chuẩn cho phép.

Ngày 7.10, UBND H.Vĩnh Linh cho hay, ông Thái Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện, đã ký quyết định xử phạt Công ty Đức Hiền Quảng Trị 50 triệu đồng do xả nước thải ra môi trường, lưu lượng dưới 5 m3/ngày có chứa các thông số môi trường vượt quy chuẩn cho phép.

Cụ thể, coliform trong nước thải sơ chế cao su thiên nhiên của Công ty Đức Hiền Quảng Trị xả ra sông Sa Lung ở mức 25.400 MPN/100 ml, vượt 5,08 lần quy chuẩn cho phép.

Nghi vấn sông Sa Lung bị 'đầu độc': Một công ty bị xử phạt 50 triệu đồng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng H.Vĩnh Linh kiểm tra hệ thống xả thải của Công ty Đức Hiền Quảng Trị hôm 19.9

THANH LỘC

Bên cạnh hình thức phạt tiền, Công ty Đức Hiền Quảng Trị phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, xây dựng đường thoát nước mưa mới có hệ thống bể lắng trước khi thải ra môi trường; trả chi phí lấy mẫu và phân tích 4 mẫu nước do cơ quan chức năng thực hiện ngày 19.9.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 19.9, từ tin báo của người dân, UBND H.Vĩnh Linh đã kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với Công ty Đức Hiền Quảng Trị.

Nghi vấn sông Sa Lung bị 'đầu độc': Một công ty bị xử phạt 50 triệu đồng - Ảnh 2.

Ống cống của Công ty Đức Hiền Quảng Trị xả thải ra môi trường.

THANH LỘC

Quá trình kiểm tra, phát hiện có cống nước ngầm nối từ trong khu vực nhà máy của Công ty Đức Hiền Quảng Trị đang xả chảy ra sông Sa Lung có chiều dài khoảng 100 m. Đồng thời, tại hệ thống thu gom nước mưa và nước thải của nhà máy tách biệt chưa rõ ràng nguồn xả thải, có dấu hiệu rò rỉ ra bên ngoài môi trường theo ống thoát nước mưa chảy thẳng xuống cống ngầm đổ ra sông.

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện công ty thừa nhận có sự cố rò rỉ, để nước thải của nhà máy chưa xử lý chảy trực tiếp ra môi trường.

Nghi vấn sông Sa Lung bị 'đầu độc': Một công ty bị xử phạt 50 triệu đồng - Ảnh 3.

Hàng loạt hồ tôm ở hạ lưu sông Sa Lung phải dừng hoạt động vì tôm chết

THANH LỘC

Thời gian qua, tôm nuôi ở vùng hạ lưu sông Sa Lung thuộc xã Vĩnh Sơn (H.Vĩnh Linh) chết hàng loạt (tỉ lệ đến 90%). Tất cả hồ nuôi tôm này đều lấy nước từ sông Sa Lung vào hồ.

Người dân cho rằng nguyên nhân nước sông bị ô nhiễm là do nước thải của một số nhà máy ở xã Vĩnh Long (thượng nguồn sông Sa Lung) đổ về nên viết nhiều đơn thư cầu cứu các cấp, đề nghị làm rõ chất lượng nước sông Sa Lung.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.