Nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Trụ sở HĐND, UBND TP.HCM 114 năm tuổi đón khách tham quan

30/04/2023 08:52 GMT+7

Trong 2 ngày (29 và 30.4), di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND - UBND TP.HCM 114 năm tuổi đón khách tham quan, không thu phí.

Nhằm quảng bá lịch sử hình thành và phát triển của thành phố, UBND TP.HCM tổ chức chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia - trụ sở HĐND - UBND dành cho người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Nghỉ lễ 30.4 – 1.5: Trụ sở HĐND, UBND TP.HCM 114 năm tuổi đón khách tham quan - Ảnh 1.

Đoàn khách của Công ty TST Tourist tham quan trụ sở HĐND - UBND TP.HCM sáng 29.4

DIỆU MI

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, dịp lễ 30.4 là cơ hội để TP giới thiệu các chương trình du lịch mới tìm hiểu về các công trình lịch sử, văn hóa của mình. Trước đó, những tour du lịch tìm hiểu về văn hóa, lịch sử hình thành của thành phố cũng được sự quan tâm của nhiều du khách trong và ngoài nước.

Là du khách đầu tiên được tham quan trụ sở UBND, HĐND TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thanh Khuê (77 tuổi, Cựu chiến binh Q.3) cho biết, bà thường đi qua trụ sở, nhưng hôm nay mới được tham quan không gian bên trong.

"Đây là niềm tự hào của tôi và đồng đội sau khi trở lại hòa bình, được ngắm nhìn thành phố phát triển", bà Khuê chia sẻ.

Nghỉ lễ 30.4 – 1.5: Trụ sở HĐND, UBND TP.HCM 114 năm tuổi đón khách tham quan - Ảnh 2.

Đoàn khách Philippines của Lữ hành Vietluxtour tham quan bên trong kiến trúc trụ sở HĐND - UBND TP.HCM. Nhiều khách nhận xét công trình thật hoành tráng và độc đáo, tạo dấu ấn sống động

Diệu Mi

Nghỉ lễ 30.4 – 1.5: Trụ sở HĐND, UBND TP.HCM 114 năm tuổi đón khách tham quan - Ảnh 3.

Lữ hành Saigontourist tặng miễn phí chương trình tham quan trụ sở HĐND - UBND cho khách hàng đăng ký chùm tour Rong ca Sài Gòn, Biệt động Sài Gòn và tour Sài Gòn di sản trăm năm. Chương trình như một món quà tặng đặc biệt của lãnh đạo TP.HCM đến du khách nhân dịp thành phố đang vui mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quốc gia khi tham quan và du lịch tại thành phố", đại diện Lữ hành Saigontourist thông tin

DIỆU MI

Nghỉ lễ 30.4 – 1.5: Trụ sở HĐND, UBND TP.HCM 114 năm tuổi đón khách tham quan - Ảnh 4.

Khách đăng ký sẽ được tổ chức thành đoàn theo các đợt, được ban tổ chức thông báo trước lịch tham quan và phải tuân thủ nội quy

DIỆU MI

Nghỉ lễ 30.4 – 1.5: Trụ sở HĐND, UBND TP.HCM 114 năm tuổi đón khách tham quan - Ảnh 5.

Du khách lưu lại kỷ niệm với công trình 114 năm tuổi

DIỆU MI

Sau chương trình tham quan, ông Nguyễn Văn Hùng cũng xúc động viết vào sổ lưu niệm: "Được đến thăm nơi này vào một ngày ý nghĩa của cả dân tộc là vinh dự của mỗi công dân TP. Thông qua hoạt động này, người dân sẽ hiểu thêm về lịch sử, hiểu thêm về một công trình mang tính biểu tượng của TP và hiểu thêm về hoạt động của chính quyền TP".

Dự kiến trong 2 ngày tổ chức có 48 đợt tham quan, mỗi đợt cách nhau 20 phút và không quá 30 khách/đợt. Mỗi đợt tham quan 60 phút.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.