Nghi bị bịp, con bạc cướp sòng bài

07/04/2015 05:20 GMT+7

Tối 6.4, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) đã bắt tạm giam 3 người để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tối 6.4, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) đã bắt tạm giam Trần Đức Tuấn (27 tuổi, ngụ Bình Thuận), Lê Văn Dũng (25 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) và Lê Thị Thùy Trang (27 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Liên quan đến vụ việc này, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý Đỗ Minh Quân (28 tuổi, ngụ Bình Dương), Nguyễn Thị Ngọc Tuyên (40 tuổi), Huỳnh Hoàng Tiến, Nguyễn Hoàng Minh Trang (đều 32 tuổi, cùng ngụ Q.Thủ Đức) và Nguyễn Thị Cẩm Hà (21 tuổi, ngụ Bình Thuận) về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Theo hồ sơ, đầu tháng 3.2015, qua bạn bè Tuấn biết Quân, Tuyên, Tiến và Minh Trang có mở sòng bài tại nhà ở đường số 44 (P.Tam Phú, Q.Thủ Đức) nên thường xuyên tới sát phạt và thua hơn 600 triệu đồng. Sau đó, Tuấn cùng Hà đến sát phạt tiếp và thua thêm 13 triệu đồng. Nghi ngờ bị nhóm của Quân bịp, Tuấn gọi Dũng và Thùy Trang mang roi điện đến tấn công nhóm của Quân, cướp một xe Honda SH; đồng thời buộc Quân phải ghi giấy nợ 500 triệu đồng rồi bỏ về.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.