Nghệ sĩ cải lương Lê Tứ tiết lộ cuộc sống sau 30 năm theo nghề

23/03/2023 08:36 GMT+7

Nghệ sĩ cải lương Lê Tứ vừa có những trải lòng với Thanh Niên về cuộc sống hiện tại cũng như những trăn trở dành cho nghề.

Nghệ sĩ cải lương Lê Tứ tiết lộ cuộc sống sau 30 năm theo nghề - Ảnh 1.

NSƯT Lê Tứ sinh năm 1975 tại Đồng Tháp, trong gia đình mà hai bên nội ngoại đều là những tài tử miệt vườn. Từ bé, anh sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật nên được gia đình động viên theo nghề

L.X

Kể từ khi ra trường đến hiện tại, NSƯT Lê Tứ đã có hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, chứng kiến nhiều thăng trầm của cải lương. Nam nghệ sĩ cho biết dù đối diện với không ít khó khăn nhưng anh và nhiều đồng nghiệp vẫn quyết tâm bám trụ với sân khấu. Đến hiện tại, giọng ca 48 tuổi thấy vui vì vẫn có thể sống được với nghề và nuôi sống gia đình.

“Tôi cũng trải qua những vất vả. Có những thời điểm tôi nghĩ mình phải thay đổi, chuyển nghề. Nhưng được sự động viên của thầy cô ở trường, các cô chú anh chị đi trước, tôi vẫn tiếp tục gắn bó với cải lương. Nghe lời người lớn, tôi đã thành công ở một góc độ nào đó. Dù không phải là một nghệ sĩ quá nổi tiếng nhưng ít nhiều gì khán giả vẫn nhớ đến tôi”, anh xúc động chia sẻ.

Nghệ sĩ cải lương Lê Tứ tiết lộ cuộc sống sau 30 năm theo nghề - Ảnh 2.

Hình ảnh hồi trẻ của nghệ sĩ cải lương Lê Tứ. Anh thấy vui vì sau mấy chục năm vẫn gắn bó với sân khấu cải lương

TL

Trước đây, Lê Tứ làm giảng viên ở trường sân khấu. Nhưng do sự cố ảnh hưởng đến dây thanh quản, trong khi bản thân muốn tiếp tục được hát để phục vụ khán giả nên ông tạm gác công việc này. Hiện tại, Lê Tứ và vợ thuộc biên chế của Nhà hát Trần Hữu Trang. Mặc dù mức lương chỉ khoảng vài triệu nhưng bù lại, họ được đi biểu diễn ở nhiều show tỉnh và có thêm thu nhập. “Bây giờ cuộc sống tôi tạm ổn, không còn khó khăn như thời trước”, nam nghệ sĩ cải lương cho hay.

Trước giả thiết “nếu sinh ở thời trước đã nổi tiếng hơn”, Lê Tứ cho rằng tất cả đều do duyên số. Anh chia sẻ nhiều nghệ sĩ lớn tuổi thời trẻ khá nổi tiếng nhưng cuối đời lại chật vật. “Ngày xưa cô chú làm nghề, cố gắng biểu diễn phục vụ khán giả. Còn bây giờ nghệ sĩ vừa phải làm nghề, vừa đảm bảo kinh tế. Mà lo nhất là phải làm sao để chăm lo tuổi già chứ không thể sống mà không biết nghĩ cho sau này”, anh nói.

NSƯT Lê Tứ gây ấn tượng với khán giả trong nhiều vai diễn, trong đó phải kể đến tác phẩm Chiếc áo thiên nga mà anh có dịp diễn với NSND Diệp Lang. Gần đây, anh còn tạo dấu ấn với các tác phẩm dự thi hội diễn sân khấu. Với kinh nghiệm có được, Lê Tứ còn từng làm công tác huấn luyện tại Chuông vàng vọng cổ. Những năm gần đây, anh hạn chế công việc để tập trung cho nhà hát nơi mình công tác. Giọng ca 48 tuổi bày tỏ: “Trước đây tôi “cày" dữ lắm. Nhưng vài năm trở lại đây, tôi giảm bớt lại”.

Nghệ sĩ cải lương Lê Tứ tiết lộ cuộc sống sau 30 năm theo nghề - Ảnh 3.

Lê Tứ không đặt nặng chuyện danh hiệu, chỉ biết cố gắng hết mình với nghề

TL

Trong suốt quá trình làm nghề, Lê Tứ có dịp kết hợp ăn ý với nhiều cô đào. Để nói song ca ăn ý, anh cho biết mỗi lần đi hát lẻ sẽ hòa giọng cùng vợ là Hà Như. Còn ở nhà hát, Lê Tứ nhiều lần kết hợp với Tú Sương. “Từ thế hệ chị Thanh Ngân, Thoại Mỹ, Phượng Loan, tôi từng đóng chung rồi. Tôi có duyên hát với mấy chị lớn nhiều, không lẽ do tôi già?”, anh hài hước.

Sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Lê Tứ nói điều may mắn là ở hiện tại, anh còn được cống hiến, biểu diễn phục vụ khán giả. Nam nghệ sĩ tâm niệm phải nỗ lực trong nghề song không đặt nặng chuyện danh hiệu. Chồng nghệ sĩ Hà Như bày tỏ: “Tôi cứ phấn đấu, tới đâu hay tới đó. Tôi không cố gắng chạy theo để đạt cho bằng được. Khi tôi đạt NSƯT cũng đã lớn rồi. Như chú Diệp Lang từng nói: “Nổi tiếng nhanh quá mà nghề theo không kịp". Tôi thấy bây giờ hiện trạng đó rất nhiều. Nên tôi xem chuyện đó là duyên, khi nào đến thì đến. Quan trọng là trong nghề, tôi được đồng nghiệp ghi nhớ, khán giả công nhận”.

Dù là nghệ sĩ nổi tiếng, Lê Tứ không ngại chuyện đi hát đám tiệc. Bởi anh quan niệm là người nghệ sĩ, được khán giả lắng nghe, yêu cầu biểu diễn đã là niềm hạnh phúc. Lý giải về việc vẫn gắn bó với cải lương dù được ngỏ ý sang hát bolero, Lê Tứ cho biết: "Một bài tân nhạc tôi ca được nhưng không yêu bằng một câu vọng cổ. Tôi yêu cải lương nên cũng không muốn thay đổi qua dòng nhạc khác".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.