Ngày đầu năm học, nhiều nữ sinh Pháp bị mời về nhà vì mặc abaya Hồi giáo

06/09/2023 11:04 GMT+7

Bộ trưởng Giáo dục Pháp ngày 5.9 cho biết một số trường học ở nước này đã yêu cầu nữ sinh quay về nhà trong ngày đầu tiên của năm học mới vì họ từ chối cởi bỏ trang phục abaya của Hồi giáo.

Nói với đài truyền hình BFM, Bộ trưởng Giáo dục Pháp Gabriel Attal cho hay gần 300 nữ sinh đã đến trường trong trang phục abaya vào sáng 4.9 bất chấp lệnh cấm đã được ban hành trước đó. Hầu hết trong số nữ sinh này đều đồng ý thay trang phục, nhưng 67 người từ chối và bị cho về nhà.

Tháng trước, chính phủ Pháp tuyên bố cấm abaya, loại váy rộng che kín người dành cho phụ nữ theo đạo Hồi, tại các trường học trên toàn quốc, cho rằng trang phục này vi phạm các quy định về chủ nghĩa thế tục trong lĩnh vực giáo dục. Khăn trùm đầu của phụ nữ Hồi giáo vốn đã bị cấm tại Pháp lâu nay với lý do chúng thể hiện sự liên kết tôn giáo.

Nữ sinh Pháp bị 'đuổi' về nhà trong ngày đầu năm học vì mặc đồ Hồi giáo - Ảnh 1.

Một phụ nữ mặc abaya ở Pháp

AFP

Lệnh cấm abaya làm hài lòng phe cánh hữu trong chính trường nhưng những người phản đối cho rằng lệnh cấm là sự xúc phạm đối với các quyền tự do dân sự.

Theo ông Attal, các nữ sinh bị cấm vào trường vì mặc abaya đã nhận được thư gửi cho gia đình họ trong đó viết rằng "chủ nghĩa thế tục không phải là hạn chế mà là tự do". Vị bộ trưởng cho biết nếu các học sinh này lại mặc abaya đến trường, các bên sẽ có một “cuộc đối thoại mới”.

Cuối ngày 4.9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên tiếng bảo vệ lệnh cấm gây tranh cãi, nói rằng có một “nhóm thiểu số” ở Pháp “bóp méo một tôn giáo, thách thức nền cộng hòa và chủ nghĩa thế tục”, dẫn đến “những hậu quả tồi tệ nhất”. Ông nhắc lại vụ giáo viên Samuel Paty bị sát hại ba năm trước vì đã cho học sinh xem những bức tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed của đạo Hồi trong một lớp giáo dục công dân.

"Chúng ta không thể hành động như thể vụ tấn công khủng bố, vụ sát hại Samuel Paty, chưa từng xảy ra", ông Macron nói trong một cuộc phỏng vấn, theo AFP.

Vì sao Thụy Điển và Đan Mạch lâm vào khủng hoảng kinh Koran?

Một hiệp hội đại diện cho người Hồi giáo đã đệ trình kiến nghị lên Hội đồng Nhà nước, tòa án cao nhất của Pháp dành cho việc khiếu nại các cơ quan nhà nước, về lệnh cấm abaya và qamis, trang phục tương đương dành cho nam giới Hồi giáo.

Một đạo luật được ban hành tại Pháp vào tháng 3.2004 đã cấm “việc sử dụng các biểu tượng hoặc trang phục mà qua đó học sinh có vẻ thể hiện sự liên kết tôn giáo” trong trường học. Chúng bao gồm thánh giá Cơ đốc giáo, mũ kippa Do Thái giáo và khăn trùm đầu Hồi giáo.

Không giống như khăn trùm đầu, abaya nằm ở vùng xám và không phải đối mặt với lệnh cấm toàn diện nào cho đến gần đây.

Thông báo vào cuối tháng trước về lệnh cấm abaya là động thái lớn đầu tiên của ông Attal kể từ khi ông được thăng chức vào mùa hè này để phụ trách ngành giáo dục. Cùng với Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin, ông được coi là một ngôi sao đang lên, có khả năng đóng vai trò quan trọng sau khi ông Macron mãn nhiệm vào năm 2027.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.