Ngày 16.12, Bộ Tài chính rà soát quỹ bình ổn của một doanh nghiệp xăng dầu

Nguyên Nga
Nguyên Nga
16/12/2022 09:08 GMT+7

Theo công văn gửi cho Công ty CP Xuất nhập khẩu nhiên liệu Đông Đô, hôm nay (16.12), Bộ Tài chính, Bộ Công thương triển khai đoàn công tác trực tiếp rà soát số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu tại doanh nghiệp này.

Theo đó, Bộ Tài chính cho rằng, năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, vì vậy, trên cơ sở báo cáo số dư quỹ của doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã có công văn số 8817 ngày 6.8.2021 về việc xử lý quỹ bình ổn giá khi chấm dứt chức năng thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Việc trích quỹ bình ổn giá xăng dầu tại mỗi kỳ điều chỉnh giá đã khiến giá trong nước không giảm theo đúng giá thế giới

ĐỘC LẬP

Chi 8,1 tỉ USD nhập khẩu xăng dầu

Hiện doanh nghiệp này đã gửi thông tin việc chuyển nộp số tiền quỹ vào ngân sách nhà nước về Bộ Tài chính. Tuy nhiên, để bảo đảm số liệu về quỹ được soát xét đầy đủ, minh bạch, Bộ Tài chính và Bộ Công thương triển khai đoàn công tác làm việc trực tiếp rà soát số dư quỹ bình ổn giá tại doanh nghiệp từ hôm nay 16.12.

Bộ Tài chính cũng đề nghị doanh nghiệp này cung cấp hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động trích lập, sử dụng quỹ bình ổn giá từ thời điểm doanh nghiệp thực hiện trích lập, chi sử dụng quỹ (doanh nghiệp thực hiện theo văn bản điều hành của Liên bộ Công thương - Tài chính) đến ngày doanh nghiệp không còn chức năng đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Đoàn kiểm tra cũng cần bảng kê chi tiết các số liệu: thời điểm, số lượng, chủng loại xăng, dầu mà doanh nghiệp thực hiện mua vào, bán ra tính từ thời điểm doanh nghiệp thực hiện trích lập, chi sử dụng quỹ bình ổn giá đến ngày doanh nghiệp không còn chức năng đầu mối kinh doanh xăng dầu. Các chứng từ nộp, rút tiền từ tài khoản quỹ bình ổn giá, sao kê tài khoản quỹ bình ổn giá tính từ thời điểm doanh nghiệp thực hiện trích lập, chi sử dụng quỹ đến ngày doanh nghiệp không còn chức năng đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ Tài chính cho biết sẽ có thông báo điều chỉnh số liệu quỹ (nếu có) để doanh nghiệp biết thực hiện theo quy định.

Cũng tại văn bản gửi Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương), Bộ Tài chính đề nghị cơ quan này cử cán bộ tham gia đoàn công tác của Bộ Tài chính kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật trong kinh doanh xăng dầu Công ty CP Đầu tư Nam Phúc; rà soát hồ sơ, số liệu về số dư quỹ bình ổn giá tại Công ty CP Xuất nhập khẩu nhiên liệu Đông Đô.

Trước đó, Bộ Công thương và Bộ Tài chính đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an về hai thương nhân đầu mối xăng dầu chưa nộp 24 tỉ đồng vào Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Đó là Công ty CP Xăng dầu Thái Sơn B.Q.P và Công ty CP Dương Đông Hòa Phú.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.