Ngân hàng Nhà nước hút tiền ngày thứ 5 liên tiếp nhưng USD vẫn tăng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
15/03/2024 19:11 GMT+7

Ngày 15.3, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút vào 15.000 tỉ đồng. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp nhà điều hành thực hiện hút tiền nhưng giá USD vẫn tăng cao.

Có 11/12 thành viên trúng thầu tín phiếu trên thị trường mở ngày 15.3 với tổng khối lượng 15.000 tỉ đồng. Lãi suất trúng thầu giảm nhẹ so với những ngày trước đó, còn 1,38%/năm (giảm 0,02%/năm) ở kỳ hạn 28 ngày. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp, Ngân hàng Nhà nước hút về tổng cộng 75.000 tỉ đồng.

Hoạt động hút tiền về của nhà điều hành cũng không giữ được đà tăng lãi suất. Lãi suất tiền đồng giảm 0,01 - 0,44% so với ngày trước đó, thổi bay mức tăng so với đầu tuần. Lãi suất qua đêm còn 0,86%/năm, 1 tuần 1,09%, 2 tuần 1,44%, 1 tháng 2,04%, 3 tháng 2,81%… Dù vậy, lãi suất tiền đồng vẫn đang thấp hơn USD từ 1 - 4%/năm. Lãi suất USD dao động từ 5 - 6%/năm.

Ngân hàng Nhà nước hút tiền ngày thứ 5 liên tiếp nhưng USD vẫn tăng- Ảnh 1.

Ngân hàng Nhà nước hút ròng 75.000 tỉ đồng trong tuần

NGỌC THẮNG

Thanh khoản tiền đồng trên thị trường dồi dào khiến lãi suất đi xuống, điều này dẫn đến nguy cơ đầu cơ USD trong ngắn hạn, kéo tỷ giá tăng. Giá USD trên thị trường liên ngân hàng đã xác lập mức cao nhất trong vòng 1 năm qua khi tăng thêm gần 25 đồng, lên 24.725 đồng.

Các ngân hàng tiếp tục tăng giá USD thêm 20 đồng, Vietcombank mua vào lên 24.520 - 24.550 đồng, bán ra 24.890 đồng; Eximbank mua vào 24.490 - 24.570 đồng, bán ra 24.880 đồng… Trong 1 tuần qua, giá USD đã tăng 80 đồng. Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh không ngừng tăng lên mức cao, thêm 70 đồng, mua vào lên 25.560 đồng, bán ra 25.640 đồng.

Theo dự báo của Ngân hàng UOB, giá USD sẽ ở mức 24.400 đồng trong quý 2/2024, giảm về 24.200 đồng trong quý 3/2024 và qua quý 4 ở mức 24.000 đồng. Giá đồng bạc xanh qua quý 1/2025 ở mức 23.800 đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.