TNO

Nga xúc tiến xây căn cứ không quân ở Bắc Cực

30/09/2015 15:03 GMT+7

(Tin Nóng) Nga đã đưa các tàu chiến đến khu vực tại Bắc Cực, nơi đang khởi công hệ thống căn cứ hải quân mới, bao gồm căn cứ phòng không trên đảo Sredniy.

(Tin Nóng) Nga đã đưa các tàu chiến đến khu vực tại Bắc Cực, nơi đang khởi công hệ thống căn cứ hải quân mới, bao gồm căn cứ phòng không trên đảo Sredniy.

Nga xúc tiến xây căn cứ không quân ở Bắc Cực - ảnh 1
Tàu phá băng của Nga tạo kênh đào xuyên băng trên biển Kara - Ảnh: AFP

Theo Interfax ngày 29.9, một tàu phá băng của Nga đã đào xuyên biển băng tại Bắc Cực cho hạm đội Phương Bắc, mở đường cho các tàu chiến đến những căn cứ quân sự đang được xây dựng.

Bên cạnh Sredniy, tổng cộng 5 căn cứ trên đảo đang tượng hình tại Alexandra Land, Rogachevo, Mũi Schmidt, Wrangel và Kotelny.

Nga đã điều động lực lượng nhân công khoảng 1.500 người để xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự tại Bắc Cực.

Khi đội tàu chiến Nga đến được biển Kara, phó đô đốc Hạm đội Phương Bắc, Viktor Sokolov đã thanh sát công trường xây dựng trên đảo Sredniy. Đây cũng là nơi Liên Xô dùng làm bãi thử vũ khí hạt nhân vào thời Chiến tranh lạnh.

Nga xúc tiến xây căn cứ không quân ở Bắc Cực - ảnh 2Vị trí đảo Sredniy trên bản đồ Nga - Ảnh: BBC

Phi Yến

>> Tàu ngầm hạt nhân Mỹ dưới lòng Bắc Cực
>> Nga triển khai tiêm kích tàu sân bay tuần tra gần Bắc Cực
>> Nga kiểm soát 500 km từ bờ biển đến Bắc Cực
>> Giải mật ảnh tàu ngầm Mỹ chụp đĩa bay ở Bắc Cực năm 1971
>> Nga triển khai UAV trên bầu trời Bắc Cực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.