Nga - Ukraine leo thang ăn miếng trả miếng

02/05/2023 06:21 GMT+7

Rạng sáng qua 1.5, Nga thực hiện đợt tấn công tên lửa quy mô lớn thứ hai vào Ukraine trong vòng 3 ngày. Hàng loạt thành phố trên khắp Ukraine, gồm thủ đô Kyiv, bị công kích bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV), theo trang The Kyiv Independent.


Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi cho biết các đơn vị phòng không đã bắn hạ 15 trong số 18 tên lửa hành trình do các oanh tạc cơ chiến lược của Nga phóng đến. Nhà chức trách Ukraine thông báo 34 người bị thương tại tỉnh Dnipropetrovsk, gồm 5 trẻ em. Nga chưa bình luận gì về vụ việc. Cùng ngày, giới chức Nga cho biết một thiết bị nổ đặt trên đường ray tại tỉnh Bryansk (Nga) giáp với Ukraine phát nổ, khiến toa đầu của một đoàn tàu chở hàng bị trật đường ray và bốc cháy, theo Đài RT.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 431 có diễn biến gì nóng?

Trước đó, trong ngày 30.4, lực lượng Nga tuyên bố thực hiện cuộc tấn công vào hệ thống đường sắt và kho vũ khí, nhiên liệu tại TP.Pavlohrad, tỉnh Dnipropetrovsk mà quân đội Ukraine chuẩn bị cho cuộc phản công. Hôm 28.4, Nga thực hiện đợt tấn công tên lửa lớn vào Ukraine lần đầu tiên sau gần 2 tháng. Vụ việc làm ít nhất 26 người thiệt mạng. Một ngày sau, kho dầu của Nga tại TP.Sevastopol ở bán đảo Crimea bị cháy dữ dội và giới chức Moscow cáo buộc Kyiv tấn công bằng UAV.

Nga - Ukraine leo thang ăn miếng trả miếng - Ảnh 2.

Một xe bọc thép Ukraine gần tiền tuyến Bakhmut

REUTERS

Phát ngôn viên Natalia Humeniuk của Bộ Chỉ huy miền Nam Ukraine cuối tuần qua ngầm thừa nhận Kyiv đứng sau vụ cháy khi nói rằng đó là "sự chuẩn bị cho cuộc phản công quy mô lớn mà mọi người mong chờ".

Trong động thái liên quan, Tổng tư lệnh Zaluzhnyi của Ukraine ngày 30.4 đến châu Âu để thảo luận các kế hoạch quân sự với tướng Christopher Cavoli, Tư lệnh tối cao NATO, Chỉ huy Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ. Trên thực địa, Tư lệnh các lực lượng bộ binh Ukraine Oleksandr Syrskyi trong chuyến thăm tiền tuyến ngày 30.4 cho hay các đơn vị Ukraine đã phản công tại một số khu vực thuộc TP.Bakhmut, tỉnh Donetsk, khiến quân Nga phải bỏ vị trí.

Ukraine dồn sức, Nga đào hào đắp lũy chờ ngày phản công

Trong lúc chiến sự leo thang, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 30.4 có cuộc điện đàm, thảo luận cách chấm dứt cuộc xung đột và nhu cầu quân sự của Kyiv. Cùng ngày, Giáo hoàng Francis tiết lộ Vatican đang tham gia sứ mệnh hòa bình bí mật nhằm giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.